Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông từ phiên toà giả định

(Baohatinh.vn) - Phiên toà giả định được tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 10/11, BCH Đoàn phường Hà Huy Tập phối hợp với Viện KSND khu vực 1 Hà Tĩnh, Công an phường, Tư pháp phường và Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

bqbht_br_5h.jpg
Đại biểu tham dự phiên toà giả định.

Theo cáo trạng giả định: Vào khoảng 6h30' ngày 30/5/2025, Võ Thành Trung (SN 2008, trú tổ dân phố 5, tỉnh H.) mượn xe mô tô của bố là Võ Thành Đạt (SN 1980, trú cùng địa chỉ) để đi học và được bố đồng ý.

bqbht_br_6y.jpg
bqbht_br_7b.jpg
Tình huống giả định.

Sau đó, Trung điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến Trường THPT Lê Quảng Chí (tổ dân phố 7, phường Hòa Hải) để đi học. Khoảng 10h20' cùng ngày, sau khi học xong, Trung điều khiển xe mô tô BKS 38C1- 032.14 về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố 4, phường Hòa Hải, do Trung sử dụng điện thoại và không để ý nên đã xảy ra va chạm với ông Trần Quốc Bình (SN 1968, trú tại tổ dân phố 3, phường Hòa Hải).

Sau va chạm, ông Bình bị hất văng về phía trước và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn Trung bị xây xước nhẹ.

bqbht_br_3t.jpg
bqbht_br_8g.jpg
Các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn chăm chú theo dõi phiên toà.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của Võ Thành Trung. Tại thời điểm kiểm tra, Võ Thành Trung không có nồng độ cồn trong khí thở. Ngoài ra, tại thời điểm điều khiển xe mô tô gây tai nạn, Võ Thành Trung không có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định.

bqbht_br_1a.jpg
Toàn cảnh phiên toà giả định.

Ngày 10/11, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với Võ Thành Trung và "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" đối với Võ Thành Đạt.

bqbht_br_9q.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển của Võ Thành Đạt không chỉ gây ảnh hưởng đến tính mạng đến người được giao xe mà còn là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gián tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Đối với Võ Thành Trung, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng của người khác.

bqbht_br_2h.jpg
Đại diện Viện KSND khu vực 1 đề xuất mức án đối với các bị cáo.

Vì những lẽ đó, Tòa án nhân dân khu vực 1 tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với Võ Thành Trung về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và 6 tháng tù cho hưởng án treo đối với Võ Thành Đạt về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật, tái hiện sinh động một vụ án có thật giúp học sinh dễ tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến môi trường học đường; đồng thời, phân tích rõ hậu quả pháp lý. Với hình thức mới mẻ, sinh động và sát thực tiễn, phiên toà giả định đã góp phần tăng tính răn đe, phòng ngừa, giúp học sinh hiểu được quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình từ đó hành động theo khuôn khổ pháp luật.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!