Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh không thể đến trường

(Baohatinh.vn) - Sau mưa lớn, đến đầu giờ chiều nay (15/10), nhiều xã ở vùng hạ huyện Hương Sơn đang bị ngập úng cục bộ. Học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS được nghỉ học từ chiều nay.

Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh không thể đến trường
Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh không thể đến trường

Do mưa lớn, một số vùng bị ngập úng nên 100% học sinh Trường Tiểu học Sơn Giang nghỉ học từ chiều nay

Thông tin trên vừa được thầy Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn xác nhận.

Theo đó, từ sáng nay, tại một số trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc các xã: Sơn Giang, Sơn An, Sơn Tiến, Sơn Thủy, Sơn Thịnh…, số học sinh đến trường chỉ đạt 30-50% do đường đến trường bị ngập.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các trường thông báo với phụ huynh từ chiều nay (15/10), cho phép các trường học (từ bậc mầm non đến THCS) trong vùng bị ngập lụt cục bộ (chủ yếu ở vùng hạ huyện) được nghỉ học.

Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh không thể đến trường

Cầu tràn Sơn Giang đã bị ngập từ trưa nay. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm đi lại

Trong diễn biến khác, mưa lớn kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ (từ tối 14/10 đến sáng 15/10) đã gây ngập lụt cục bộ nhiều địa bàn ở huyện Hương Sơn. Tại các xã vùng hạ lưu của huyện, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, một số tuyến đường giao thông bị nước tràn qua và gây ách tắc giao thông.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, mưa lớn đã gây ngập úng hơn 100 ha ngô vụ đông của các xã Sơn Giang, Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Tiến… và sạt lở mố cầu Trốc Vạc trên địa bàn xã Sơn Kim 1.

Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh không thể đến trường

Mố cầu Trốc Vạc trên địa bàn xã Sơn Kim 1 bị sạt lở sau trận mưa lớn ngày 15/10.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn đã huy động các lực lượng quân sự, công an và các địa phương khẩn trương rà soát lại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập úng, cắm biển báo tại những tuyến đường bị ngập, nước tràn qua đường để đảm bảo an toàn cho người dân; di chuyển người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast