Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Qua tham quan thực tế, Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với các di sản ở làng Trường Lưu, quy mô công trình hồ Ngàn Trươi và hoạt động sản xuất của Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Sáng 18/3, Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội có chuyến tham quan thực tế làng Trường Lưu (Can Lộc) và hồ Ngàn Trươi, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đi với đoàn. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh và lãnh đạo các huyện Vũ Quang, Can Lộc.

Tại Làng Trường Lưu (xã Kim Song Trường, Can Lộc), đoàn công tác cùng các đại biểu đã được nghe Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ giới thiệu về các di sản của làng Trường Lưu.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ giới thiệu với đoàn công tác về các di sản của làng Trường Lưu.

Làng Trường Lưu hiện có 3 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm: Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

Làng Trường Lưu hiện có 3 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hệ thống di sản vật thể của làng Trường Lưu hiện khá nhiều với 37 nhà thờ các dòng họ cùng chừng 10 ngôi nhà cổ khoảng trăm năm. Di sản phi vật thể ở Trường Lưu đa dạng về loại hình, tư liệu truyền khẩu, các tín ngưỡng tâm linh và tế lễ, hình thức biểu diễn nghệ thuật dân gian...

Tại đây, đoàn công tác Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với những giá trị văn hóa Làng Trường Lưu. Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội cho rằng, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về giá trị di sản; xây dựng các tua, tuyến du lịch trên địa bàn để thu hút du khách thập phương đến tham quan làng Trường Lưu. Đặc biệt, tiếp tục có các phương án bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại địa phương.

Tại huyện Vũ Quang, đoàn công tác đã đến tham quan Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi và công trình hồ Ngàn Trươi.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

Đoàn công tác tham quan Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi...

Dự án Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi thi công đầu năm 2017, có công suất 25,5 MW. Sau hơn 5 năm thi công, nhà máy đã chính thức vận hành vào tháng 3/2022.

Thông tin với đoàn công tác, đại diện nhà máy cho biết từ khi vận hành đến nay, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã sản xuất khoảng triệu 50 kWh điện. Nhà máy đi vào hoạt động góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

... và công trình hồ Ngàn Trươi.

Đoàn công tác cũng nghe lãnh đạo huyện Vũ Quang thông tin tổng quan về công trình hồ Ngàn Trươi. Hồ Ngàn Trươi thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, được khởi công vào tháng 6/2009, có dung tích 775 triệu m3 nước. Đây là hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh và là một trong ba hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ Ngàn Trươi.

Hồ được bao bọc chủ yếu bởi rừng núi của Vườn quốc gia Vũ Quang, cung cấp nước tưới cho 32.585 ha đất canh tác, 6.000 ha nuôi trồng thủy sản tại 8 huyện, thị xã phía Bắc Hà Tĩnh. Cùng đó, hồ có nhiệm vụ điều tiết lũ cho vùng hạ du, cải tạo môi trường sinh thái. Ngoài mục đích thủy lợi thì Hồ Ngàn Trươi hiện còn là địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan.

Qua tham quan, đoàn công tác bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của huyện Vũ Quang.

Các đại biểu đánh giá cao hoạt động sản xuất tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi và những đóng góp của nhà máy trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn công tác cũng bày tỏ ấn tượng với quy mô, những lợi ích của công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi và cho rằng, đây là điểm có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái của địa phương.

Theo kế hoạch, chiều nay, đoàn công tác Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tiếp tục đi thực tế tại Khu Kinh tế Vũng Áng, thăm một số doanh nghiệp lớn...

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội tham quan một số di sản, công trình trọng điểm

Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại hồ Ngàn Trươi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13/9/2024. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra "Tuyên bố chung Việt Nam-Lào".
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận đồng chí Từ Tuấn Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.