Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII được bầu tại TX Kỳ Anh khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 13/5, tại UBND phường Kỳ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ TX Kỳ Anh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 1) với cử tri 6 xã phường vùng trong TX Kỳ Anh, gồm: Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Kỳ Anh Nguyễn Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung chủ trì hội nghị

Đơn vị bầu cử số 1 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TX Kỳ Anh

Số người ứng cử là 7 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 4:

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Ông Đặng Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh.

3. Ông Lê Trung Phước - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh.

4. Ông Dương Đình Hà - Trưởng phòng Quản lý TN&MT, Phó Bí thư Chi bộ Quy hoạch - Kế hoạch - Tài nguyên, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh.

5. Ông Trương Quang Đức - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

6. Bà Võ Thị Hoa Hồng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh.

7. Bà Đặng Thị Bình - Phó Giám đốc Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách kinh tế, bản thân sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hằng năm và 5 năm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN. Tập trung chỉ đạo 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra”.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng khẳng định, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bản thân sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, đạt mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đồng thời, chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch; phát huy thành quả đã đạt được, đề ra các giải pháp phù hợp thực tiễn thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm và 5 năm 2021-2025...

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Các cử tri tập trung lắng nghe các chương trình hành động của 7 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh khóa XVIII

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Lê Trung Phước: Tôi sẽ phối hợp cùng với Thị ủy, UBND thị xã, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với Trung ương và tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm. Qua đó, mở ra những cơ hội mới để người dân có việc làm, thu nhập, con em có cơ hội học tập, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Đặng Văn Thành: Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, bản thân sẽ phải tích cực, dành nhiều thời gian hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả”; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Đặng Thị Bình: Với trách nhiệm là Phó Giám đốc HTX thu mua chế biến thủy hải sản tại xã Kỳ Ninh, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phát triển HTX để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên HTX. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp dây chuyền sản xuất nước mắm, ruốc, sứa để từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Trương Quang Đức: Tôi sẽ tích cực, chủ động tham mưu Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để xây dựng khu kinh tế trọng điểm Vũng Áng, hình thành trung tâm logistics, các khu đô thị công nghiệp, chú trọng khai thác các giá trị sinh thái, tạo cấu trúc đô thị đa chức năng, môi trường sống văn minh, hiện đại để thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Dương Đình Hà: Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong các KKT, khu công nghiệp đặc biệt là người dân có đất bị ảnh hưởng phải thu hồi để thực hiện các dự án trọng điểm, dự án lớn.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Võ Thị Hoa Hồng: Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Sau khi nghe trình bày chương trình hành động, cử tri 6 xã, phường vùng trong TX Kỳ Anh đã gửi gắm kỳ vọng đối với các ứng cử viên, mong muốn sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động đề ra, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với HĐND và các cơ quan liên quan.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Lê Thành Trung - Chủ tịch Hội Nông dân phường Kỳ Long: Tôi mong muốn các ứng cử viên đề xuất với tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động của các hội, tổ chức đoàn thể; nâng cấp hạ tầng các khu tái định cư ...

Cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm đến cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở, chính sách về xây dựng đô thị văn minh; tăng cường công tác quản lý nhà nước; xử lý dứt điểm các dự án treo làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn; công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư tại một số xã, phường nằm trong vùng quy hoạch của KKT Vũng Áng; thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn TX Kỳ Anh, qua đó nâng cao đời sống, tạo việc làm cho các lao động địa phương...

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Lê Quang Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Kỳ Phương: Hiện, trên địa bàn TX Kỳ Anh có nhiều dự án treo làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, mong muốn các đại biểu trúng cử lần này góp tiếng nói tới HĐND tỉnh để có đề xuất, kiến nghị phù hợp tới các cấp có thẩm quyền...

Đại diện các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm, tâm huyết của cử tri đối với người ứng cử, cũng như niềm tin, kỳ vọng cử tri dành cho các ứng viên.

Nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định với các nội dung cử tri kiến nghị, các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu để tham mưu, đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

Các ứng cử viên sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức thực hiện các nội dung chương trình hành động đề ra, kịp thời nắm bắt nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về những vấn đề cử tri quan tâm.

Dù ở cương vị công tác nào, các ứng cử viên cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển KT-XH của thị xã Kỳ Anh nói riêng và của tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast