Thị xã Kỳ Anh lên phương án phòng dịch đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

(Baohatinh.vn) - Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đang được TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) triển khai tích cực, vừa bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo tiến độ và quy định của Luật Bầu cử.

Thị xã Kỳ Anh lên phương án phòng dịch đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Khẩu hiệu, pano tuyên truyền bầu cử tại phường Hưng Trí

Những ngày này, các tuyến đường tại phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) được trang hoàng rực rỡ bởi pano, áp phích, khẩu hiệu lớn, nhỏ. Cùng với hoàn thiện thẻ cử tri cho 9.312 người, Ủy ban Bầu cử (UBBC) thị xã đang rà soát để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất ở 11 điểm bỏ phiếu; triển khai tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thị xã Kỳ Anh lên phương án phòng dịch đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Các cử tri tại TDP 2 xem thông tin trong danh sách cử tri được niêm yết

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) 2, phường Hưng Trí cho biết: “Hiện khu vực hội trường TDP đang được gấp rút nâng cấp, tu sửa để sớm hoàn thiện trước ngày bầu cử sắp tới. TDP cũng đã tổ chức niêm yết danh sách 927 cử tri chính thức và danh sách các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để bà con tiện theo dõi, đối chiếu thông tin. Bên cạnh đó, TDP đã lên phương án phòng dịch vào ngày bầu cử như: bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, điểm ngồi chờ cho cử tri tới bỏ phiếu…”.

Hiện các địa phương trên địa bàn TX Kỳ Anh cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án tổ chức bầu cử gắn với phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thị xã Kỳ Anh lên phương án phòng dịch đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Đến thời điểm này, 6 khu vực bỏ phiếu tại phường Kỳ Long, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn thành

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND phường Kỳ Long cho biết: “Bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, chúng tôi tập trung cho công tác phòng dịch trước, trong và sau ngày bầu cử. Theo đó, phường sẽ tiến hành phun khử khuẩn 6 khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ y tế lưu động phối hợp với tổ bầu cử đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Từ nay đến ngày 23/5, phường sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử và các điều kiện về phòng dịch Covid-19... Đồng thời, tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bầu cử”.

Thị xã Kỳ Anh lên phương án phòng dịch đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Ngoài đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, ANTT, công tác phòng chống dịch được thị xã đặc biệt chú trọng để đảm bảo tốt cho kỳ bầu cử quan trọng sắp tới (Trong ảnh: Khu vực bỏ phiếu của thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam)

TX Kỳ Anh dự kiến có 48.915 cử tri của 11 xã, phường sẽ tham gia bỏ phiếu. Trên cơ sở chỉ đạo của thị xã, các xã, phường đã chỉ đạo các ban, tổ bầu cử hoàn thành các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định; hoàn thành việc niêm yết danh sách kèm theo tiểu sử tóm tắt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại 81 khu vực, 83 điểm bỏ phiếu (trong đó có 1 điểm ở khu cách ly tập trung Mitraco và 1 điểm ở Formosa Hà Tĩnh).

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị xã sẽ triển khai phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu; thành lập các tổ y tế phối với tổ bầu cử tại các xã, phường để xử lý những tình huống phát sinh trong bầu cử, đảm bảo 100% cử tri đều có thể bỏ phiếu thuận lợi, an toàn.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thị xã có 48 ứng viên bầu vào HĐND thị xã khóa II; 408 ứng viên bầu vào HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Thị xã Kỳ Anh lên phương án phòng dịch đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

TX Kỳ Anh dự kiến có 48.915 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã Kỳ Anh cho biết: “Trong tháng 5, căn cứ vào tình hình thực tế, các ứng viên sẽ vận động bầu cử tại các đơn vị, tổ bầu cử, đây là việc rất quan trọng để người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND.

Nhằm đảm bảo an toàn công tác bầu cử giữa diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp như hiện nay, thị xã đã lên các phương án dự phòng theo từng mức độ dịch. Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử gắn với phòng chống dịch đã được địa phương triển khai chặt chẽ, để vừa đảm bảo thực hiện đúng quy định của luật, hướng dẫn của cấp trên, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân”.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, quy định.