Đảm bảo an ninh, an toàn về bầu cử trên địa bàn khu kinh tế trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Cùng với các lực lượng khác, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảm bảo an ninh, an toàn về bầu cử trên địa bàn khu kinh tế trọng điểm

Công an phường Hưng Trí và cán bộ Đội An ninh (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phường Hưng Trí là đơn vị trung tâm của thị xã, có địa bàn rộng (hơn 19 km2), dân số đông (15.447 nhân khẩu), tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Để giữ vững ANTT trên địa bàn, đặc biệt là dịp bầu cử sắp tới, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Bầu cử phường xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo đó, các lực lượng tăng cường bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phối hợp, giải quyết tốt các khiếu nại, khiếu kiện, mâu thuẫn phát sinh; xử lý dứt điểm tình trạng chợ tạm, chợ cóc gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông…

Thượng úy Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Hưng Trí cho biết: “Việc bám sát 11 tổ dân phố nhằm nắm chắc tình hình, nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng hình sự là một trong những nhiệm vụ được đơn vị ưu tiên hàng đầu. Từ đầu năm 2021 lại nay, ngoài việc thường xuyên gọi hỏi, răn đe gần 40 đối tượng là tù tha về, đang chấp hành án treo, đối tượng ngỗ ngược ở địa phương…, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của Công an thị xã để phát hiện, phân loại, xử lý 12 vụ việc liên quan đến hình sự, ma túy, kinh tế… Trong đó đã điều tra làm rõ 5 vụ/9 đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản, đánh nhau, đánh bạc; 4 vụ/4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…”.

Đảm bảo an ninh, an toàn về bầu cử trên địa bàn khu kinh tế trọng điểm

Công an và cán bộ UBND xã Kỳ Lợi trao đổi về công tác rà soát danh sách cử tri ở trên địa bàn.

Kỳ Lợi là xã bãi ngang, nằm ở phía Đông Nam thị xã, trong số 3.152 hộ/12.320 khẩu thì có hơn 50% là đồng bào công giáo. Xã hiện có 10 thôn, chia làm 5 vùng, trong đó có 3 vùng thuộc địa bàn các xã, phường khác, nhưng Kỳ Lợi đang quản lý về mặt hành chính gồm: thôn Ba Đồng (phường Kỳ Phương), thôn Quý Huệ (xã Kỳ Nam) và thôn 1 Tân Phúc Thành (phường Kỳ Trinh). Kỳ Lợi tập trung nhiều dự án lớn đang triển khai, thường xuyên liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, do đó, đây là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT.

“Ngoài việc tham mưu cho Ủy ban Bầu cử xã xây dựng phương án đảm bảo ANTT sát thực, chúng tôi đã phối hợp tốt với Công an thị xã, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn giải quyết tốt những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn (mỗi tuần 4 lượt) nhất là vào ban đêm. Đặc biệt, thời gian qua, Công an xã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương di dời thành công người dân ở thôn 2 và thôn 3 lên nơi ở mới tại khu tái định cư Kỳ Trinh (hơn 200 hộ dân đã làm nhà ở), góp phần quan trọng trong việc tiếp tục giữ vững sự ổn định tình hình ANTT ở địa phương”, Thượng úy Trần Văn Nam - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi chia sẻ.

Đảm bảo an ninh, an toàn về bầu cử trên địa bàn khu kinh tế trọng điểm

Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh làm việc với Lương Trường Giang (SN 1998, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - đối tượng gây tai nạn chết người vào tối ngày 26/2/2021, rồi bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Duy Linh - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho hay: “Để chủ động đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, công an các xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra vũ trang, bám địa bàn, tập trung nắm tình hình, trọng tâm là rà soát, tham mưu chính quyền các cấp kịp thời xử lý những vấn đề tồn đọng ở cơ sở. Đơn vị cũng tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đánh mạnh vào loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm…

Đảm bảo an ninh, an toàn về bầu cử trên địa bàn khu kinh tế trọng điểm

CSGT Công an TX Kỳ Anh ra quân tuần tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn (3/2021)

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng có dấu hiệu tội phạm, đối tượng từng có các tiền án, tiền sự; phối hợp với gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể giáo dục, ngăn chặn các thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội, sa vào các loại tệ nạn xã hội. Trước tình hình các đối tượng xấu lợi dụng các trang mạng xã hội để xuyên tạc, phá hoại bầu cử, đơn vị đã tiến hành theo dõi, rà soát, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đảm bảo môi trường thông tin an toàn cho công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử...”.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.