Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, cần phát huy cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò của các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy và sự sáng tạo, chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều nay (14/6), dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp bàn các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tham dự.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, trong ngày 14/6 (tính đến 17h), đã phát hiện thêm 11 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 62 ca bệnh Covid-19 tại các địa phương: TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh và Hương Sơn, Nghi Xuân.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ khi xuất hiện các ca bệnh, Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch. Ngành y tế cùng các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để khoanh vùng, phong tỏa, truy vết các trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh; lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân trong vùng cách ly và xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình tại TP Hà Tĩnh.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Trong bối cảnh hiện nay, tỉnh cần có kịch bản, phương án cao hơn cho việc cách ly các trường hợp F1.

Đến nay, ngành y tế đã xác định, cách ly, lấy mẫu được 1.312 trường hợp F1, 11.203 trường hợp F2. Tổng số mẫu đã lấy là 81.594, đã có kết quả 79.566 mẫu (trong đó số mẫu xét nghiệm dương tính là 62), số còn lại tiếp tục xét nghiệm và cập nhật kết quả.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Cần có kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với từng địa phương, tránh áp dụng máy móc các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Các lực lượng chức năng như: công an, quân sự đang kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong tỏa, nơi có ca bệnh sinh sống ở các địa phương: TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân.

Theo đánh giá của ngành y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường do nguồn lây có lịch trình di chuyển phức tạp, kèm theo biến chủng vi rút thuộc chủng Ấn Độ - B16172 nên có khả năng lây lan nhanh.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Đối với kinh phí test nhanh kháng nguyên, ngoài nguồn xã hội hóa, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, có thể sử dụng nguồn ngân sách để triển khai hỗ trợ.

Hơn nữa, nhiều người dân tiếp xúc với người/địa điểm có dịch nhưng không khai báo, đến khi có triệu chứng mới đi khám dẫn tới lây lan nhanh trong cộng đồng. Vì vậy, dự báo số lượng ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, cả F1 đã được cách ly và từ trong cộng đồng chưa được cách ly/phong tỏa.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Trong bối cảnh hiện nay thì cần tiếp tục quản lý, cách ly tập trung chặt chẽ các trường hợp F1.

Sau khi phân tích những nguy cơ, khó khăn đang gặp phải trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng giải pháp quan trọng nhất hiện nay là các địa phương có ca F0 cần nâng cấp mức độ cao nhất công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngành chuyên môn tập trung quyết liệt việc truy vết, rà soát các trường hợp tiếp xúc với ca F0, yêu cầu người dân trung thực trong khai báo lịch trình tiếp xúc.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, cần tăng cường truy vết, lấy mẫu các trường hợp liên quan và khu vực có ca bệnh, đồng thời sớm kiến nghị sự hỗ trợ từ Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Tăng tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly đúng quy định đối với các trường hợp F1, F2 của các ca dương tính, người đến/về từ các địa điểm có dịch.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Trong thời điểm này, cần tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó cần rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ cán bộ thôn, TDP trong công tác phòng, chống dịch; quan tâm kịp thời, thỏa đáng đối với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Chủ động xây dựng phương án cho tình huống ca bệnh tiếp tục tăng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, trước những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, những ngày qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc rất quyết liệt và người dân có trách nhiệm cao trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Trong đó, ghi nhận cao sự nỗ lực của ngành y tế, lực lượng vũ trang, các đoàn thể đã hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp triển khai tốt các nhiệm vụ; các cơ quan truyền thông đã kịp thời tuyên truyền người dân thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế và đồng hành với các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, yêu cầu Ban Tuyên giáo và Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan truyền thông tập trung các thông tin khuyến cáo, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch; có phương án tiếp nhận các phản ánh về công tác phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin thất thiệt, xuyên tạc, gây hoang mang; phát huy cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo 35 và các cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền; tiếp tục hướng dẫn khai báo y tế và cài đặt phần mềm Bluezone.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần có giải pháp hiệu quả, quyết liệt trong công tác truy vết, đặc biệt là với những người có liên quan đến ca bệnh cố tình giấu thông tin, khai báo không trung thực; các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định phòng, chống dịch sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với việc xét nghiệm diện rộng cho toàn dân, các cấp, ngành, địa phương cố gắng tranh thủ, vận động các nguồn lực xã hội hóa. Hiện nay, ngoài các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để mua vắc xin, hỗ trợ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, tỉnh đã kêu gọi được nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 100 ngàn mẫu xét nghiệm PCR sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Với 100 ngàn mẫu này, bắt đầu từ ngày mai, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh sẽ chỉ đạo ngành y tế ưu tiên lấy mẫu diện rộng cho 6 huyện, thị có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Về việc thực hiện test nhanh cho người dân, chỉ thu số tiền 150 ngàn đồng/mẫu để mua các thiết bị đi kèm; tỉnh, huyện sẽ trích ngân sách hoặc xã hội hoá để hỗ trợ phần còn lại. Tuy nhiên, vì số lượng mẫu test có hạn, các điểm chỉ tiếp nhận những người có nguy cơ cao hoặc có biểu hiện về dịch tễ.

Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cần xây dựng phương án dự phòng những tình huống khi ca bệnh tăng lên với số lượng lớn. Ngoài khu cách ly tập trung, các địa phương liên hệ các nhà nghỉ, khách sạn để làm khu cách ly cho người dân có nhu cầu; có phương án tối ưu cho việc cách ly F1 đảm bảo quy trình phòng dịch.

Cần phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng để nắm chắc người đi từ vùng dịch về trên địa bàn; giám sát chặt chẽ người dân trong vùng cách ly thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Chỉ đạo các nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” và triển khai ngay test tối thiểu 20% công nhân, người lao động, nếu không chấp hành thì tạm thời đóng cửa.

Đối với ngành y tế, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cần tập trung truy vết, xét nghiệm, nhanh chóng tiến hành xét nghiệm cho người dân bằng các nguồn xã hội hóa; đưa Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch tỉnh giao để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Việc tiêm vắc-xin đợt 2 sẽ ưu tiên cho lực lượng ở tuyến đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, cần phát huy cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò của các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy và sự sáng tạo, chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề ĐỒNG LÒNG, HỢP SỨC NGĂN DỊCH COVID-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast