Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (26/12), tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam đồng tổ chức hội nghị toàn quốc kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 với sự tham dự của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng hơn 650 lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và chỉ đạo báo chí trung ương và địa phương.

phat huy vai tro cua bao chi trong dau tranh chong suy thoai ve tu tuong chinh tri

Năm 2017, nhìn chung báo chí cả nước đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin toàn diện và kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, tạo được hiệu ứng xã hội rộng lớn.

Trong đó tuyên truyền đậm nét về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng chống tham nhũng; tuyên truyền hoạt động đổi ngoại của Đảng và Nhà nước, nổi bật là hội nghị APEC; tình hình khắc phục thiên tai, bão lũ; các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, các vấn đề dân sinh, thị trường, trật tự an toàn xã hội...

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, hạn chế như: Thông tin không đúng tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ; vi phạm bản quyền báo chí; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại địa phương và cộng tác viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật; xu hướng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, không theo quy định trong giấy phép; sự buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, sau khi đánh giá cao hoạt động báo chí năm 2017, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2018, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

phat huy vai tro cua bao chi trong dau tranh chong suy thoai ve tu tuong chinh tri

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát huy vai trò đi đầu của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; lan tỏa các giá trị tích cực, tốt đẹp, biểu dương người tốt việc tốt; đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực, phê phán quan điểm sai trái thù địch, lối sống thực dụng; thông tin nhạy bén, kịp thời, chính xác, tích cực về KT-XH, QP-AN; triển khai có hiệu quả Luật Báo chí 2016; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí và thông tin truyền thông, thống nhất đầu mối quản lý, chỉ đạo thông tin; triển khai quy hoạch báo chí.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast