Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cần nắm chắc tình hình Hà Tĩnh trong thời gian tới, từ đó, cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Quan điểm phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, tránh hình thức, tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Chiều 15/9, Công an tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng dự.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2017-2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận cũng như phối hợp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận.

Phối hợp đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Theo đó, đã tổ chức hơn 1.500 lượt tuyên truyền tại cơ sở với nội dung phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân; tổ chức hiệu quả, thiết thực “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại cơ sở. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 20.000 nguồn tin có giá trị, từ đó phá nhiều vụ án, làm rõ nhiều vụ việc.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam thông qua dự thảo chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp, công tác dân vận đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Nhận thức và việc tổ chức triển khai công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, cơ quan hành chính nhà nước có chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân được tiến hành thường xuyên; nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thông tin kịp thời, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân được nâng lên, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và xây dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những hạn chế và đưa ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 để từ đó, thực hiện hiệu quả các nội dung theo chương trình phối hợp của giai đoạn 2022 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh qua 5 năm thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, hai đơn vị cần nắm chắc tình hình Hà Tĩnh trong thời gian tới, từ đó, cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Quan điểm phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, tránh hình thức, tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Ngoài ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để từ đó đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Hội nghị cũng thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 với 6 nội dung cụ thể, đảm bảo có trọng tâm, cốt lõi, xuyên suốt gồm: Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Tổng hợp, trao đổi thông tin về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast