Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đa đạng các lĩnh vực; tăng cường các tác phẩm phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6).

Sáng 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý I/2022.

Dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Báo chí tiếp tục tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ

Trong quý I/2022, các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới về mọi mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, chất lượng cao, đặc biệt là các tác phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quê hương, đất nước.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm báo cáo kết quả hoạt động báo chí quý I/2022.

Báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19... tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, đánh giá cao.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải chủ trì hội nghị.

Báo Hà Tĩnh phát hành 76 số báo in với lượng phát hành duy trì 5.400 - 5.800 tờ/số; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục khai thác có hiệu quả trang thiết bị hiện đại, đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện được quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động tuyên truyền, nhiều chương trình, bài viết chất lượng...

Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội lớn diễn ra trong tỉnh; phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp tục phản ánh một số vấn đề trên các lĩnh vực: quản lý vốn đầu tư, kinh tế, dự án, xây dựng cơ bản; về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực thi pháp luật; về lao động việc làm, giáo dục, y tế, dân số, sức khỏe, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong về hoạt động báo chí được tăng cường và đạt hiệu quả cao. Trong đó, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với 3 cơ quan báo chí về việc thông tin sai sự thật; phối hợp với Công an tỉnh rà soát, phát hiện và xử lý 17 trường hợp vi phạm trên mạng xã hội, tổng số tiền phạt là 100 triệu đồng.

Hội nghị cũng nghe Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập báo cáo công tác triển khai chiến lược phát triển du lịch Hà Tĩnh thích ứng trong điều kiện bình thường mới.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập mong muốn các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục quan tâm đồng hành và chia sẻ những khó khăn với du lịch Hà Tĩnh.

Theo đó, sở xác định 6 nhóm giải pháp chiến lược, 5 nhóm giải pháp cụ thể nhằm phục hồi, phát triển du lịch thích ứng với điều kiện bình thường mới. Các nhóm giải pháp tập trung vào những nội dung lớn về cơ chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch...

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh mong muốn, các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục quan tâm đồng hành và chia sẻ những khó khăn với du lịch Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, trên cơ sở tiềm năng, tài nguyên du lịch của Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí tiếp tục quảng bá thông tin, hình ảnh với du khách trong nước và quốc tế, qua đó thu hút lượng du khách về với tỉnh nhà ngày càng cao hơn.

Cũng tại hội nghị, đại diện các các cơ quan báo chí đã chia sẻ kết quả tuyên truyền trên các lĩnh vực và thảo luận làm rõ thêm một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và công luận: Mong muốn các cơ quan chức năng duy trì hoạt động giao ban báo chí theo đúng quy định.

Báo chí tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đánh giá, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo hoạt động cơ bản đúng tôn chỉ, mục đích.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tuyên truyền việc triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của của quê hương, đất nước trong quý II/2022; trong đó tăng lượng tin, bài tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm: 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng (6/6), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6) và Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; hội nghị văn hóa toàn tỉnh...

Tuyên truyền về kết quả đạt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong quý II năm 2022. Trong đó, tập trung phản ánh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn; việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là việc triển khai Đề án thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới. Bám sát và cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19 để đưa tin kịp thời với phương châm “Thích ứng, an toàn, kiểm soát dịch COVID-19”.

Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast