Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia tết trồng cây tại các địa bàn nhằm tạo cảnh quan đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Sáng 17/2 (mùng 6 tháng Giêng), Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã đến dự lễ ra quân trồng cây tại đường Lê Hữu Trác, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh).

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, TX Hồng Lĩnh và cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang đã trồng hơn 100 cây xanh tại tuyến đường Lê Hữu Trác. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trồng cây tại đường Lê Hữu Trác, phường Nam Hồng)

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Trong ngày phát động, TX Hồng Lĩnh sẽ trồng hơn 1.200 cây xanh các loại tại các phường, xã trên địa bàn. Phát động lễ trồng cây, UBND TX Hồng Lĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây để toàn dân tích cực tham gia bảo vệ, trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Trước đó, UBND TX Hồng Lĩnh, phường Đức Thuận tổ chức lễ ra quân phát động phong trào chỉnh trang đô thị Xuân Tân Sửu 2021. Ngay sau lễ ra quân phát động, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh động thổ khởi công công trình ngõ 375, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Đức Thuận.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Công trình chỉnh trang đô thị ngõ 375, đường Nguyễn Ái Quốc có chiều dài 224m với tổng dự toán xây dựng hơn 800 triệu đồng. Khi hoàn thành, công trình ngõ 375 có nền đường 6m, mặt đường 4,25m có mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào Quý 2/2021.

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo địa phương tham gia tết trồng cây tại xã Đức Lĩnh và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo huyện Vũ Quang tham gia tết trồng cây tại xã Đức Lĩnh.

Năm 2020, Đức Lĩnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Thực hiện tết trồng cây 2021, xã Đức Lĩnh trồng 1.000 cây phân tán và bổ sung, trồng mới nhiều diện tích cây ăn quả.

Năm 2021, Vũ Quang phấn đấu trồng hơn 100.000 cây các loại. Các cơ quan, các ngành, UBND các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cây giống và các điều kiện để trồng tại các địa điểm như các công sở, trường học, nhà văn hóa, các trục đường.... đảm bảo trồng cây đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Tham gia trồng cây cùng cán bộ, nhân dân xã Đức Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, khí thế ra quân trồng cây đầu năm cũng như công tác chuẩn bị các loại cây giống của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, sau trồng cây, các địa phương, đơn vị, trường học tiếp tục bảo vệ, chăm sóc đạt hiệu quả cao nhất.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Sau khi tham gia trồng cây với cán bộ, nhân dân Vũ Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn đã tham dự lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Ngàn Trươi.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Hơn 3.000 con cá giống mè, trôi, trắm, chép… đã được thả xuống hồ Ngàn Trươi nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Nhân dịp đầu năm mới, sáng nay, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đến thăm, tặng quà cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Quang Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đã đến dự lễ ra quân trồng cây tại khu vực Công viên Trung tâm và tuyến đường Phan Bội Châu, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh).

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Lễ phát động toàn dân ra quân trồng cây mùa xuân gắn với chương trình trồng 100.000 cây xanh của TP Hà Tĩnh đến năm 2025.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Dịp tết trồng cây xuân Tân Sửu, TP Hà Tĩnh sẽ trồng gần 7.000 cây xanh, tạo cảnh quan đô thị và xây dựng nông thôn mới… (Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh trồng cây tại Công viên Trung tâm TP Hà Tĩnh).

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

7.000 cây xanh bao gồm các loại cây như: cây ban đỏ, bàng Đài Loan (ở khu vực đô thị, các tiểu công viên) và cây xoài, cây sấu (trồng phân tán ở các phường, xã). (Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trồng cây tại tuyến đường Phan Bội Châu, phường Văn Yên)

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia trồng cây đầu năm tại các địa phương

Phong trào lan toả sâu rộng ở tất cả các phường và toàn thể Nhân dân nhằm khắc ghi lời dạy của Bác, đồng thời tạo cảnh quan, không gian sống trong lành, tạo ra những “lá phổi xanh” giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast