Trao tặng Huân, Huy chương nước CHDCND Lào cho cán bộ, chuyên gia tình nguyện Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/11, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của nước CHDCND Lào cho 358 cán bộ, chuyên gia và thân nhân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào.

Dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Thông Xa Vẳn Phôm Vi Hản; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trung tướng Nguyễn Tiến Long – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam

Đọc diễn văn buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ôn lại tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào, hình thành và hun đúc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của cách mạng Lào, đã có trên 50 vạn người con của dân tộc Việt Nam tham gia đội quân tình nguyện, phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các mặt trận của đất nước Lào.

Trong đội quân tình nguyện, với tinh thần quốc tế cao cả, Hà Tĩnh có hơn 10.000 chuyên gia, cán bộ, chiến sỹ tham gia, sát cánh cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào; trên 1.000 liệt sỹ, 5.000 thương binh, bệnh binh đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trên đất nước bạn.

trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Việc nước CHDCND Lào quyết định trao tặng Huân chương, Huy chương cho cán bộ, chuyên gia và thân nhân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu, hy sinh tại đất nước Lào càng nói lên tình cảm đặc biệt giữa Đảng và nhân dân 2 nước; là vinh dự, niềm tự hào không chỉ của cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện, của gia đình các đồng chí mà cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thông Xả Vẳn Phôm Vi Hản cũng đã dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi mối quan đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Ngài đại sứ bày tỏ lòng cảm ơn về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Lào. Đảng, Chính phủ nước CHDCND Lào quyết định trao tặng Huân chương, Huy chương cao quý cho các đồng chí là người đã chiến đấu, hy sinh vì đất nước Lào để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

“Dẫu tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh và phức tạp, các thế lực đối kháng vẫn tiếp tục can thiệp phá hoại mối quan hệ đặc biệt giữa Lào – Việt Nam, song tôi tin tưởng, chắc chắn rằng vì truyền thống đoàn kết vĩ đại, thủy chung, chúng ta sẽ khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” – ngài đại sứ khẳng định.

trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã dành tặng cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2017, hai nước Việt Nam – Lào sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh của Lào trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì sự phồn vinh của nhân dân hai nước.

trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam
trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam

Đại sứ Thông Xa Vẳn Phôm Vi Hản, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trung tướng Nguyễn Tiến Long và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao phần thưởng cao quý của nước CHDCND Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh.

trao tang huan huy chuong nuoc chdcnd lao cho can bo chuyen gia tinh nguyen viet nam

Ông Lê Ngọc Lân (SN 1947, trú tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn):Tôi tham gia quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Lào từ năm 1968 – 1970. Lúc ấy chiến tranh rất ác liệt, nhất là chiến dịch cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng. Sau thời gian đó, tôi tiếp tục tham gia chiến dịch giải phóng mặt trận Nam Lào, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nhận huy chương hôm nay, với tôi là một vinh dự lớn, từ đó để con cháu, thế hệ trẻ hiểu hơn về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ như chúng tôi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast