Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 5: Quốc hội giám sát tối cao và thảo luận về KT-XH

(Baohatinh.vn) - Trong tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội hóa XV, từ 29/5 đến hết ngày 2/6, Quốc hội nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 5: Quốc hội giám sát tối cao và thảo luận về KT-XH

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Quốc hội dành cả ngày đầu tiên của tuần làm việc để giám sát tối cao, thảo luận ở hội trường về kết quả giam sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Sáng 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Giao dịch điện tử; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 5: Quốc hội giám sát tối cao và thảo luận về KT-XH

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.

Đặc biệt, trong 1,5 ngày làm việc (ngày 31/5 và sáng 1/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi.

Quốc hội cũng dành buổi chiều ngày 1/6 để thảo luận ở hội trường về: phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 5: Quốc hội giám sát tối cao và thảo luận về KT-XH

Ngày 2/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đồng thời, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các phiên giám sát tối cao và thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số phiên còn lại được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri, Nhân dân theo dõi.

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast