TX Kỳ Anh lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí

(Baohatinh.vn) - Trong hai ngày 24 và 25/7, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã là xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí với số phiếu đồng thuận nơi cao nhất đạt trên 91%.

TX Kỳ Anh lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí

Tổ công tác kiểm tra công tác lấy phiếu tại xã Kỳ Hưng

Theo đó, tại phường Sông Trí, tổng số cử tri 9.062 người, trong đó số cử tri tham gia lấy ý kiến là 8.513 người, đạt tỷ lệ 93,9%; số cử tri đồng ý đạt tỷ lệ trên 91%.

Xã Kỳ Hưng có tổng số cử tri là 1.303 người, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 1.283 người tương ứng với tỷ lệ 98,5%, số cử tri đồng ý đạt gần 85%.

TX Kỳ Anh lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí

Trước đó, đêm 24/7, các tổ dân phố ở phường Sông Trí cũng đã họp lấy ý kiến cử tri tới từng hộ dân

Theo kết quả khảo sát hiện trạng, xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí đều chưa đảm bảo theo quy định về cả 2 tiêu chí diện tích và quy mô dân số. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ có tổng 1.996 ha diện tích tự nhiên với 13.413 nhân khẩu. Đồng thời, trụ sở làm việc đơn vị hành chính mới sẽ được đặt tại UBND xã Kỳ Hưng.

TX Kỳ Anh lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí

Phòng Nội vụ thị xã Kỳ Anh tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập hai đơn vị xã Kỳ Hưng và phường Sông trí

TX Kỳ Anh lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí

UBND xã Kỳ Hưng được chọn làm nơi "đóng đô" của đơn vị mới sau khi sáp nhập

Theo ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh: Việc sáp nhập sẽ giảm đầu mối đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nguồn lực ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, đầu tư phát triển khu vực.

Tổ chức thành công lấy ý kiến cử tri về việc nhập hai đơn vị xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí sẽ là cơ sở để thị xã, tỉnh và địa phương được sáp nhập triển khai các bước tiếp theo trong việc điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng quy định. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để TX Kỳ Anh triển khai thực hiện quy hoạch, các kế hoạch dài hạn và tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, hoàn chỉnh tại khu vực trung tâm.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast