Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Mục tiêu hướng đến của TP Hà Tĩnh là phát triển nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại

Phát biểu tại chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu TP Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng nay (31/7/2020), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Hà Tĩnh đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và đồng thuận của Nhân dân.

Nhờ vậy, các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, góp phần vào những thành tích chung của tỉnh. Kinh tế phát triển nhanh; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, tạo cơ sở để từng bước hình thành đô thị thông minh; văn hóa - giáo dục - y tế nhiều khởi sắc…

Khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại

Đại biểu tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Đồng tình với những đánh giá, nhận diện khó khăn, hạn chế của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị đại hội nghiêm túc rút bài học kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh: Mục tiêu hướng đến là xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ thành phố cần đặt ra những giải pháp mang tính bứt phá, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị: Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh phải thường xuyên thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong BCH, BTV và Thường trực cấp ủy từ thành phố đến cơ sở. Đảng bộ cần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; khắc phục các biểu hiện quan liêu, xa dân, làm việc đối phó, hình thức. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển thành phố và cả tỉnh.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa thành phố xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của tỉnh

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh (Ảnh Thanh Hải)

Về vai trò là vị trí trung tâm kinh tế của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị thành phố phải có những đột phá về tư duy, gắn chặt mối quan hệ, phối hợp giữa phát triển thành phố Hà Tĩnh trong tổng thể xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại

Phường Nam Hà tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng đại hội

“Đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ; coi trọng bảo đảm môi sinh, môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác hiệu quả các lợi thế về dư địa, tiềm năng, đưa kinh tế thành phố bứt phá hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của cả tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục hình thành các trục phát triển kinh tế đô thị gắn với các trục giao thông chiến lược để mở rộng không gian đô thị; xây dựng cảnh quan, nếp sống văn minh, văn hóa người Thành Sen, quyết tâm xây dựng thành phố thành địa chỉ đáng sống.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast