Xử lý 918 người đứng đầu và cấp phó để xảy ra tham nhũng

10 năm qua cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Sáng nay (7/11), tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu 38 tỉnh, thành uỷ khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

xu ly 918 nguoi dung dau va cap pho de xay ra tham nhung

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X cho thấy, 10 năm qua cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác trên 310.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai đạt trên 98%.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI, cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 3.730 đảng viên và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.143 đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, cố ý làm trái. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã quyết định đưa 244 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 19 vụ với 220 bị cáo, trong đó có 8 án tử hình, 12 án chung thân, 5 án tù 30 năm, 183 án tù có thời hạn từ 2 đến 25 năm.

Cũng theo báo cáo, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Tham nhũng có tính “lợi ích nhóm” đã xuất hiện trong một số lĩnh vực.

Tình trạng sách nhiễu, tham nhũng vặt trong khu vực công còn nhiều. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, sự tồn vong của chế độ.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác phòng chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt: phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast