Người đàn ông vào Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng không rõ nguyên nhân, siêu âm phát hiện một con lươn dài 30 cm trong ống tiêu hóa.
Bệnh nhân là một lao động tự do quê Lạng Sơn, vào viện cấp cứu chiều 20/3. Kết quả siêu âm, chụp X-quang ghi nhận con lươn nằm trong ống tiêu hóa đã làm thủng ruột bệnh nhân, biến chứng viêm phúc mạc ruột.
Sau hội chẩn, các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bắt ra con lươn dài 30 cm, cắt đoạn đại trực tràng hoại tử, làm hậu môn nhân tạo. Sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ đau bụng, tiếp tục theo dõi tại viện.
Hiện chưa rõ bằng cách nào con lươn có trong bụng người đàn ông.
Theo bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, đây là ca bệnh hy hữu. Vị trí trực tràng bệnh nhân có nhiều dịch phân dễ nhiễm khuẩn, may mắn ca mổ an toàn.
Con lươn được bác sĩ gắp ra từ ổ bụng của bệnh nhân. Ảnh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
Mắc dị vật đường tiêu hóa là tình trạng cấp cứu thường gặp, có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào. Nếu không được khám và phát hiện sớm, tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng người bệnh.
Vào mùa đông giá lạnh, việc duy trì thói quen tập thể dục là rất cần thiết để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lựa chọn thời điểm và cách tập không phù hợp, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Từ ngày 31/12/2025-1/12026, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng, sáng và đêm trời rét.
Theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1). Vì đang là tháng chính đông nên việc xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh cũng là việc bình thường.
Nhiều người có thói quen dùng giấy bạc bọc kín thức ăn thừa trước khi cất vào tủ lạnh, song chuyên gia cảnh báo cách này không kín khí, dễ khiến thực phẩm nhiễm khuẩn.
Không dừng lại ở việc tiếp nhận động vật hoang dã để thả về tự nhiên, nhiều cán bộ ở Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) còn là những "y, bác sỹ" làm nhiệm vụ cứu chữa, điều trị cho những cá thể bị thương, suy kiệt trước khi chúng được trở lại môi trường tự nhiên.
Vỏ chanh thường bị vứt bỏ sau khi sử dụng, nhưng bộ phận này lại chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, chất xơ và hoạt chất sinh học quý. Việc sử dụng đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Qua các cuộc giám sát đã giúp các cơ quan, đơn vị, trường học tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, góp phần xây dựng “môi trường không khói thuốc” trên địa bàn Hà Tĩnh.