Công an Hương Khê khởi tố đối tượng tàng trữ và mua bán ma túy

(Baohatinh.vn) - Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đoàn (xã Hương Giang, Hương Khê) và Trần Minh Đức (thị trấn Vũ Quang), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đều phát hiện số lượng ma túy mà các đối tượng cất giấu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Hương Giang) về tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang) về tội danh mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an Hương Khê khởi tố đối tượng tàng trữ và mua bán ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (bên trái) và Trần Minh Đức (bên phải).

Qua công tác soát xét và quản lý đối tượng tại địa bàn xóm 2, xã Hương Giang, lực lượng chức năng Công an huyện Hương Khê đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội liên quan đến ma tuý. Các lực lượng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh bắt giữ.

Ngày 7/6/2023, Công an huyện Hương Khê chủ trì phối hợp cùng các lực lượng có liên quan bắt quả tang Nguyễn Văn Đoàn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 1,0131 gam ma tuý heroin.

Theo tài liệu, Nguyễn Văn Đoàn đã từng bị Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê xử phạt 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Sau khi ra tù, Đoàn không có công việc ổn định và tiếp tục nghiện ma tuý.

Công an Hương Khê khởi tố đối tượng tàng trữ và mua bán ma túy

Một số tang vật liên quan.

Qua lời khai của Nguyễn Văn Đoàn và tài liệu trinh sát thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra lệnh khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Minh Đức (SN 1979, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Quá trình khám xét chỗ ở của Trần Minh Đức, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 7,7972 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đoàn và Trần Minh Đức đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân.

Ngày 14/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và Trần Minh Đức về tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast