Cựu chiến binh Lộc Hà hăng say làm kinh tế, đi đầu trong các hoạt động

(Baohatinh.vn) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần phấn đấu, hăng say thi đua, gương mẫu đi đầu, xung kích trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Xung kích phát triển kinh tế

Những ngày này, tại khu vực sản xuất của HTX Nuôi trồng thủy sản Việt Hồng do CCB Nguyễn Văn Việt (SN 1957, ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) làm giám đốc luôn nhộn nhịp, đông vui. Mỗi ngày ở đây có gần 20 lao động làm việc khắp các bãi nuôi ngao, giàn nuôi hàu, bến lựa sản phẩm... để xuất bán hàng chục tấn nhuyễn thể cho thương lái.

CCB Nguyễn Văn Việt (ở giữa) đang nhân rộng mô hình nuôi hàu tự nhiên.

Ông Nguyễn Văn Việt cho biết: “Tôi là người đầu tiên đưa ngao, hàu về nuôi trồng ở vùng Cửa Sót. Năm 2016, tôi thành lập HTX nhằm giúp bà con trong vùng có sinh kế, đa dạng hóa đối tượng nuôi, khai thác được lợi thế vùng cửa biển để làm giàu. Hiện nay, HTX của chúng tôi có 15 ha đất bãi bồi, có 18 lao động thường xuyên, mỗi năm thu hoạch gần 500 tấn sản phẩm và doanh thu hơn 6 tỷ đồng”.

CCB Phan Công Hiền (SN 1954, ở thôn Minh Ngọc, xã Thạch Châu) cũng là một trong những ông chủ lớn từng mặc áo lính. Xuất thân từ nghèo khó, xuất ngũ năm 1979 với hai bàn tay trắng, nhưng ông Hiền đã quyết tâm vượt khó, kiên trì học hỏi để thành công trong nghề mộc. Ngoài làm giàu cho bản thân, ông cũng đã hướng dẫn, kèm cặp cho hàng chục người là con em đồng đội, xóm giềng, cựu chiến binh... để họ trở thành thợ mộc giỏi, thành các “ông chủ nhỏ”.

Ông Hiền chia sẻ: “Dù tuổi tác đã lớn nhưng tôi vẫn hăng say lao động để làm gương cho con cháu, có ích cho xã hội. Hiện nay, gia đình đang duy trì hoạt động 3 xưởng mộc, tạo việc làm cho 7 – 10 lao động. Mỗi năm, gia đình tôi đạt doanh thu trên 8 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng”.

CCB Phan Công Hiền (ở giữa) luôn miệt mài lao động để làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho con em địa phương.

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được Hội CCB Lộc Hà lồng ghép với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” nên đã khơi dậy ý chí, nghị lực và tình cảm đồng chí, đồng đội trong cuộc sống đời thường. Những CCB luôn giúp đỡ lẫn nhau vượt lên khó khăn, nêu cao tinh thần không cam chịu đói nghèo.

Đặc biệt, các cấp hội, hội viên đã thường xuyên tổ chức hỗ trợ nhau bằng những việc làm cụ thể như giúp ngày công lao động xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, nhà cửa; góp gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế (quỹ các cấp hội hiện có 4 tỷ đồng cho hàng trăm hội viên vay ưu đãi); tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các kênh tín dụng (hiện nhận ủy thác từ các ngân hàng 101 tỷ đồng cho 1.595 hội viên vay); tổ chức hàng chục lớp tập huấn khoa học kỹ thuật và tham quan học hỏi kinh nghiệm...

Nhờ sự vào cuộc của các cấp hội, quyết tâm vươn lên đói nghèo của mỗi hội viên nên trên địa bàn Lộc Hà hiện đã có 106 mô hình kinh tế do CCB làm chủ với mức doanh thu hàng năm từ 250 triệu đồng đến 10 tỷ đồng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trong số này có thể kể đến mô hình nuôi lợn VietGap của CCB Nguyễn Văn Sửu (Thạch Châu); cửa hàng vật liệu xây dựng của CCB Phạm Minh Chinh (Bình An); mô hình dưa lưới của CCB Mai Đình Phong (Hồng Lộc); HTX nuôi lợn của CCB Hoàng Trọng Cường (Thịnh Lộc)...

Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và thực hiện tiêu chí thu nhập, giảm nghèo trong xây dựng NTM, 5 năm qua, hội viên Hội CCB Lộc Hà đã giảm được 0,5% hộ nghèo (còn 57 hộ nghèo, chiếm 1,4% hội viên), giảm 0,7% hộ cận nghèo (còn 65, chiếm 1,6% hội viên), tăng 6% hộ khá và giàu (hiện có 2.362 hộ khá và giàu, chiếm 58% hội viên)...

Điểm tựa của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân

Thạch Châu là xã hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 hiệu quả nhất huyện Lộc Hà. Những năm qua, 450 CCB trên địa bàn đã xung kích trong mọi phong trào, đi đầu trong các hoạt động, là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. Với những kết quả tích cực đó, Hội CCB xã Thạch Châu đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

CCB xã Thạch Châu ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Đình Kế - Chủ tịch Hội CCB xã Thạch Châu thông tin: “Chúng tôi đã tích cực hưởng ứng phong trào “CCB gương mẫu” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, 5 năm qua, chúng tôi đã tham gia xây dựng 15 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; đảm nhận 11 tuyến đường xanh – sạch – đẹp, làm 3 km đường giao thông, nạo vét 7 km kênh mương; xây dựng 42 vườn mẫu, xóa 94 vườn tạp; đóng góp 2 tỷ đồng, tham gia 5.088 ngày công, hiến 2.183 m2 đất và nhiều tài sản có giá trị... Qua đó, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xóm làng bình yên, nông thôn tươi đẹp”.

CCB xã Hồng Lộc lao động giúp thôn Trường An mở rộng đường.

Cũng như Thạch Châu, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã lan tỏa khắp các cấp hội trên địa bàn huyện Lộc Hà, trong đó nổi bật nhất là các xã Tân Lộc, Bình An, Hồng Lộc, Mai Phụ, Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng chiếm gần 23%, có 165 người tham gia cấp ủy Đảng các cấp, 91 người tham gia đại biểu HĐND các cấp và có 74 người là bí thư chi bộ, thôn trưởng...

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được kết hợp, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn khác nên ngày càng lan tỏa và phát huy tốt hiệu quả. Trong 5 năm gần đây, Hội CCB huyện đã phối hợp xây dựng 9 nhà thờ cúng liệt sĩ và hàng chục ngôi nhà tình nghĩa; tích cực tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; luôn đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, chữa cháy rừng; là hạt nhân nòng cốt trong bảo vệ trị an ở cơ sở...

CCB xã Bình An tham gia cùng các tầng lớp Nhân dân hiến đất, phá tường rào để mở đường.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, CCB toàn huyện đã tham gia hàng trăm ngàn ngày công. Dưới sự tập hợp, vận động của các cấp hội, các hội viên cũng đã hiến 29.208 m2 đất, phá dỡ hơn 27 km tường rào, chặt dời 12.897 cây có giá trị và tham gia làm 31 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 84 km kênh mương thủy lợi nội đồng, đảm nhận hàng trăm tuyến đường tự quản...

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Hà khẳng định: “Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn Lộc Hà đã có bước phát triển toàn diện, ngày càng thực chất, có sức lan tỏa lớn, xuất hiện nhiều cách làm hay, điển hình tốt. Đây thực sự là động lực to lớn giúp cổ vũ, động viên đông đảo hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ và góp phần xây dựng, phát triển quê hương”.

Chủ đề THI ĐUA ÁI QUỐC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói