Ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự phát triển của huyện.

Sáng 25/6, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự đại hội có ông Thái Ngọc Hải - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

IMG_7810.JPG
Đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng MTTQ các cấp ở Hương Sơn đã khắc phục khó khăn, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục ổn định và phát triển.

IMG_7881.JPG
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,5%. Giá trị sản xuất năm 2019 đạt 7.396 tỷ đồng, đến năm 2023 đạt 9.078 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2019 đạt 142 tỷ đồng, đến năm 2023 đạt 273 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33 triệu đồng, đến nay đạt xấp xỉ 50 triệu đồng/năm.

Trong 5 năm, huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 159 khu dân cư NTM. Toàn huyện xây dựng được 40 mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng – Ngôi nhà trí tuệ". Đến nay, các ngôi nhà trí tuệ ở các xã, thị trấn đã huy động được số tiền 9,3 tỷ đồng, với hơn 11.500 đầu sách; thành lập được 225 câu lạc bộ ở các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao.

IMG_7799.JPG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng khai mạc đại hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủy ban MTTQ các cấp đã vận động được 56,8 tỷ đồng tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn làm mới, sửa chữa 916 căn nhà. Hỗ trợ cây giống, con giống cho 2.064 hộ nghèo, cận nghèo để phát triển sản xuất với số tiền 3,1 tỷ đồng; trao 27.135 suất quà tết trị giá 13,56 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện từ 4,34% năm 2019 nay còn 3,36%.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nhờ đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ từ huyện đến cơ sở ở Hương Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; góp phần xây dựng huyện Hương Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử ông Nguyễn Thành Đồng tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

12.jpg
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Hương Sơn thường xuyên chủ động, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của huyện để tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, tập trung xây dựng mối đoàn kết, thống nhất từ trên xuống dưới. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách được thực hiện đúng, kịp thời và có hiệu quả.

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Phấn đấu hằng năm 100% khu dân cư đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; 95% số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”. Mỗi khu dân cư, tổ tự quản cộng đồng có ít nhất 1 công trình, 1 phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phấn đấu 100% các hộ nghèo, cận nghèo trong huyện được ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết.

100% các hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố... được ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ.

Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 550 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 3.000 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì tốt hoạt động các mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà Trí tuệ” đã được xây dựng; hằng năm, xây dựng thêm 3-5 “Ngôi nhà trí tuệ” ở những nơi đủ điều kiện.

Phấn đấu trên 80% tổ tự quản cộng đồng có đèn điện chiếu sáng, đường cờ, đường hoa; 100% sản phẩm OCOP của địa phương được giới thiệu, quảng bá bằng các hình thức phù hợp.

Đọc thêm

.

Tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân

Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!