Đảng Cộng hoà tố báo chí Mỹ giúp bà Clinton giấu bệnh

Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đã lên tiếng cho rằng, báo chí Mỹ đang tiếp tay cho bà Clinton che giấu bệnh tâm thần của bà.

dang cong hoa to bao chi my giup ba clinton giau benh

Hình ảnh khiến nhiều người hoài nghi về sức khỏe tâm thần của bà Hillary Clinton. Ảnh: AP

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 21/8, ông Giuliani nhấn mạnh: “Bà ấy chẳng cần phải tranh cử. Bà ấy có trong tay các tờ báo hàng đầu của Mỹ như New York Times, New York Daily News, các kênh truyền hình như ABC, CBS và NBC.

Toàn bộ đế chế truyền thông ấy của bà Clinton liên tục mô tả ông Donald Trump như một tên ác quỷ trong khi lờ đi một sự thật là bà Clinton không hề tổ chức một cuộc họp báo nào trong vòng 300, 200 hay 100 ngày, tôi cũng không biết là bao lâu nữa.

Họ cũng không hề nhắc đến một số triệu chứng bệnh tật của bà ấy. Tất cả những gì bạn cần làm là lên mạng và tìm kiếm cụm từ “bệnh tật của bà Hillary Clinton” và xem xét thật kỹ những đoạn video đó”.

Bà Clinton không bệnh tật gì?

Đáp lại, những người tham gia tranh cử cho bà Clinton khẳng định, tuyên bố của ông Giuliani về sức khỏe của bà Clinton trong bối cảnh trên Internet xuất hiện nhiều “hồ sơ y tế” được cho là “của bà Clinton khi bà còn là Ngoại trường Mỹ” là mang nặng “thuyết âm mưu”.

“Với tư cách bác sĩ cho bà Clinton trong một thời gian dài kể từ khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ, tôi đã công khai hồ sơ y tế của bà Clinton trong quá trình bà tham gia tranh cử Tổng thống. Theo đó, sức khỏe của bà Clinton là rất tốt”, bà Lisa Bardack khẳng định.

“Gần đây, tôi cũng nhận được những thông tin rò rỉ về cái gọi là “hồ sơ y tế của bà Clinton khi bà ấy còn làm Ngoại trưởng Mỹ” có cả tên của tôi trong đó.

Tôi khẳng định, hồ sơ đó là giả mạo. Tôi không viết hồ sơ đó và những thông tin trong hồ sơ không hề dựa trên hiểu biết về y tế nào. Bà Clinton rất mạnh khỏe và hoàn toàn phù hợp để có thể đảm đương cương vị Tổng thống Mỹ”, vẫn theo lời bà Bardack.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Trump Katrina Pierson tiếp tục khẳng định rằng, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ đang bị “rối loạn về ngôn ngữ”- một triệu chứng về thần kinh do bị tổn thương ở não khiến người bệnh khó có thể giao tiếp bình thường.

Theo bà Pierson, điều này được rút ra từ những quan sát cụ thể về “hành vi và cách ứng xử của bà Clinton” của những người theo dõi các video về sức khỏe của bà Clinton đang bị phát tán trên mạng.

Bà Pierson nhấn mạnh: “Một điều rất đáng chú ý và rất quan trọng là bà Clinton đã không xuất hiện trong các hoạt động tranh cử của mình trong một thời gian dài. Đây là vấn đề cần được làm rõ”.

Những triệu chứng đáng ngờ

Tuần trước, người dẫn chương trình trên kênh Fox News Sean Hannity đã làm một chương trình đặc biệt liên quan đến sức khỏe của bà Clinton bằng cách mổ xẻ các video đang được phát tán trên mạng liên quan đến vấn đề trên.

Trong đó đáng chú ý có một video cho thấy bà Clinton lắc đầu liên tục và tỏ ra rất ngạc nhiên trước hàng loạt câu hỏi từ phóng viên trong một cuộc vận động tranh cử.

“Tôi đã xem đoạn mà các bạn đã xem và tôi nghĩ đến cụm từ Aphasia- cụm từ ám chỉ một căn bệnh liên quan đến não bộ là hậu quả của việc não bị chấn động”, phóng viên chuyên trách về y tế của Fox News Marc Siegel nhận định.

Amy Kremer, người sáng lập tổ chức Phụ nữ Bầu cho Trump cho rằng, bà Clinton- người bị chấn động não vào năm 2012 có thể bị chứng CTE (tạm dịch là chấn thương mạn tính ở não)- một bệnh lý mà một vài cựu vận động viên bóng bầu dục Mỹ mắc phải.

“Nhiều vận động viên bóng bầu dục Mỹ đã khởi kiện Liên đoàn Bóng Bầu dục Quốc gia Mỹ sau khi họ bị chấn động não”, bà Kremer tuyên bố trên kênh CNN ngày 21/8.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình CNN Poppy Harlow đã lên tiếng phản bác: “Dừng lại đã. Như vậy là bà cho rằng sức khỏe tâm thần của bà Clinton là giống như một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ đã bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu?”.

Bản thân ông Trump cũng đã công khai lên tiếng nghi ngờ tình trạng tâm thần của bà Clinton. Phát biểu ngày 16/8, ông Trump khẳng định bà Clinton “không đủ sức khỏe về tinh thần và thể chất để có thể làm Tổng thống Mỹ. Vài ngày sau, ông cũng lặp lại tuyên bố này tại bang Virginia.

Đáp lại, Giám đốc phụ trách truyền thông cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, bà Jennifer Palmieri đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của ông Trump là giả dối.

“Thật buồn khi chứng kiến một ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ đề cập đến hàng loạt các “thuyết âm mưu” trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao của ông ấy.

Tuy nhiên, điều này giờ đây không còn quá bất ngờ nữa. Ông Donald Trump đơn giản là đang tiếp tục reo rắc những thông tin sai trái nhằm đánh lạc hướng dư luận dựa trên những tài liệu mà ông Roger Stone và những đồng minh cánh hữu của ông ấy phát tán”, bà Palmieri nói.

Theo VOV

Đọc thêm

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.