Đi trên quốc lộ, ngỡ đường... liên thôn!

(Baohatinh.vn) - Đó là tình trạng xuống cấp đang diễn ra tại Quốc lộ 281, đoạn đi qua 2 xã Sơn Thọ và Hương Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Đi trên quốc lộ, ngỡ đường... liên thôn!

Quốc lộ 281 (đoạn Km 83) đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Tại Km83, thuộc thôn 7, xã Sơn Thọ (Vũ Quang), mặc dù là quốc lộ nhưng mặt đường lại được làm bằng bê tông, theo tiêu chí chất lượng cũ của đường liên thôn, liên xã. Tệ hơn, mặt đường chỉ rộng hơn 3m, đang xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc theo từng mảng lớn, miếng nhỏ, đá nhấp nhô lởm chởm...

Đi trên quốc lộ, ngỡ đường... liên thôn!

Đường chật, xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện đi qua đây

Đó chỉ là một trong số vô vàn vị trí đường bị xuống cấp trên Quốc lộc 281. Trong khoảng hơn 25 km của cả đoạn đường và 12 km trên các xã của huyện Vũ Quang nói riêng thì cứ khoảng dăm ba trăm mét lại xuất hiện những cảnh tượng như trên, những đoạn còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy.

Mặt đường bê tông chỉ rộng từ 3 - 3,5m, ngoại trừ hệ thống cột mốc mới làm nên ổn, còn lại tất cả hạng mục khác đều đã cũ kỹ, xuống cấp nhưng không được nâng cấp, sửa chữa. Do đó, trên tuyến đường này đã thường xuyên xẩy ra những vụ tai nạn không đáng có...

Đi trên quốc lộ, ngỡ đường... liên thôn!

Quốc lộ 281 khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Thọ với xã Hương Điền

Ông Nguyễn Tú ở xóm 6, xã Sơn Thọ phản ánh: “Gọi là quốc lộ nhưng đoạn đường này như đường bê tông liên thôn, liên xã. Trong giai đoạn xây dựng khu tái định cư Hương Điền, tuyến đường này được dùng để làm đường công vụ, sau đó được hoàn trả lại. Nhưng do quá trình làm lại không đảm bảo, phương tiện đi lại nhiều, không được sửa chữa lần nào nên ngày càng xuống cấp như hiện nay....”.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân ở Sơn Thọ, Hương Điền đều cho rằng: Việc nâng cấp tuyến đường Huyện lộ 7 thành Quốc lộ 281 chỉ là “bình mới rượu cũ”, chỉ có tên gọi “oách” chứ bản chất thì chỉ là “thôn lộ”. Thậm chí, xét về mặt chất lượng thì tuyến quốc lộ này không bằng đường liên thôn đạt chuẩn NTM do nhân dân mới tự làm, chứ chưa nói đến việc so với các tuyến đường liên xã. Do đó, người dân mong muốn Trung ương, tỉnh cần sớm xem xét nâng cấp, đầu tư tuyến đường này để tương xứng với vóc dáng, vị thế, công năng của một con đường mang tên quốc lộ.

Đi trên quốc lộ, ngỡ đường... liên thôn!

Không chỉ ở Vũ Quang mà tình trạng bong tróc, hư hỏng trên Quốc lộ 281 này còn xảy ra ở những đoạn chạy qua địa bàn huyện Hương Sơn (Ảnh ở khu vực giáp ranh giữa Sơn Kim 2 với Tây Sơn)...

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng phòng Công thương huyện Vũ Quang cho biết thêm: Tháng 3 vừa rồi, Bộ GTVT đã có quyết định chuyển một số tuyến đường địa phương ở Hà Tĩnh thành Quốc lộ 281, trong đó có đường Sơn Thọ - Đồi Chè - Sơn Kim 2 - Tây Sơn và giao về cho Sở GTVT quản lý, khai thác, bảo trì. Hiện nay, tuyến đường này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân và cử tri cũng đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị về việc này. Chúng tôi cũng đã lựa chọn đây là một trong hai huyết mạch giao thông quan trọng cần sớm được nâng cấp, sửa chữa nên vừa rồi đã có kiến nghị, đề xuất lên cấp trên xem xét, xử lý...

Ngày 13/3/2018, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 485 về việc chuyển một số tuyến đường tại Hà Tĩnh thành Quốc lộ 281. Tuyến quốc lộ này có điểm đầu là Km0+00 tại cảng biển xã Thạch Kim (Lộc Hà) và điểm cuối Km 106+180 tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), giao với Quốc lộ 8 tại Km53+950; có tổng chiều dài quản lý là 99,7 km (không tính các đoạn trùng với Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh). Riêng đoạn chạy qua huyện Vũ Quang được bắt đầu từ trung tâm xã Sơn Thọ (nối từ đường Hồ Chí Minh) đi vào xã Hương Điền chạy sang địa bàn huyện Hương Sơn qua xã Sơn Kim 2 và xã Tây Sơn...

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast