Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Là một trong những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh, tuy nhiên, nhiều năm qua, biển Thạch Hải (Thạch Hà) vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng bởi vướng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Người dân và chính quyền địa phương kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm có quyết định dừng dự án để “vực dậy” bãi biển Thạch Hải.

Nằm cách TP Hà Tĩnh chừng 10 km, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh, được đưa vào khai thác du lịch từ 16 năm trước.

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

Biển Thạch Hải có bãi cát trắng trải dài, nước trong xanh và không có luồng nước xoáy

Ông Nguyễn Hải Lý – Chủ tịch UBND xã Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho hay: “Bãi biển Thạch Hải có bãi cát trắng trải dài, nước trong xanh và không có luồng nước xoáy, đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển. Thêm vào đó, vị trí này lại nằm gần khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên, Đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi - càng có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển”.

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

Đường xuống bãi biển

Chính quyền và người dân từng kỳ vọng bãi biển Thạch Hải sẽ được nâng cấp, đầu tư để thu hút thêm nhiều khách du lịch tới tắm, nghỉ dưỡng giúp phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại là điều hoàn toàn trái ngược.

Suốt nhiều năm qua, việc khai thác tiềm năng du lịch ở bãi biển Thạch Hải vẫn “giẫm chân tại chỗ”, thậm chí còn thụt lùi so với các bãi biển khác.

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

Các nhà hàng dọc bãi biển Thạch Hải chỉ mang tính thời vụ...

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

... không được nâng cấp, đầu tư bài bản

Chủ tịch UBND xã Thạch Hải Nguyễn Hải Lý thông tin: Bãi biển Thạch Hải kéo dài 9km, tuy nhiên, hiện mới khai thác được 500m bãi tắm và 1km ở khu sinh thái Quỳnh Viên. Trong 43 lô đất được quy hoạch xây dựng hạ tầng ở bãi tắm Thạch Hải thì cũng chỉ có 18 hộ đang kinh doanh, chủ yếu là phục vụ ăn uống, tắm nước ngọt nhưng hầu hết các quán hàng này đang mang tính thời vụ, “mạnh ai nấy làm” khiến du khách khi tới biển Thạch Hải không mấy mặn mà.

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

Khu tắm nước ngọt xuống cấp trầm trọng

Trong mùa biển 2019 (bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 8), lượng du khách tới bãi biển Thạch Hải đạt 20.000 lượt người, tăng hơn so với các năm trước nhưng theo ông Nguyễn Hải Lý, du khách chỉ dừng lại ở việc tắm biển, ăn uống rồi ra về chứ không nghỉ lại dài ngày.

“Dọc bãi biển không có nhà nghỉ, khách sạn nào “ra trò” cả, du khách muốn nghỉ lại cũng khó. Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm rồi, chúng tôi muốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng không được vì chính quyền không cho phép” - chủ nhà hàng Sơn Hà tâm tư.

Lý giải về du lịch biển Thạch Hải không phát triển, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải Nguyễn Hải Lý nói rằng, nguyên nhân là do nằm trong vùng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

Gần 10 năm qua, không có nhà nghỉ, khách sạn nào được xây mới ở bãi tắm Thạch Hải

“Năm 2009, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê được triển khai. Trong suốt 10 năm qua, kể cả thời gian dự án tạm dừng, gần như không có đơn vị nào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở bãi biển Thạch Hải. Có một số doanh nghiệp với đặt vấn đề xây dựng nhà nghỉ, khách sạn nhưng do “vướng” dự án nên không thể triển khai khiến cho hạ tầng ngày càng xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu du khách" - ông Nguyễn Hải Lý nói.

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, ông Đồng Xuân Vân – Trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho hay: “Sau khi nhận thấy dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê không khả thi, gây nhiều hệ lụy tới kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành dừng dự án. Tuy nhiên, tới thời điểm này, Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định”.

Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê mới mong “giải cứu” bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê được cho là nguyên nhân khiến du lịch biển Thạch Hải “giẫm chân tại chỗ”

Việc UBND huyện Thạch Hà thành lập Ban quản lý khu du lịch Thạch Hải hay mở rộng đường, chỉnh trang bãi biển, trồng cây xanh, lát vỉa hè ở bãi biển Thạch Hải cho thấy mong muốn phát triển du lịch biển ở đây nhưng thực tế vẫn chưa thấm vào đâu nếu muốn “vực dậy” một trong những bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh.

“Nếu được đầu tư, xây dựng bài bản, bãi biển Thạch Hải sẽ phát triển không thua kém gì so với các bãi biển khác, thậm chí là còn đông du khách hơn” - Chủ tịch xã Thạch Hải Nguyễn Hải Lý nhận định.

Chủ đề Mỏ sắt Thạch Khê

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.