“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

(Baohatinh.vn) - Dưới nắng nóng gay gắt của “chảo lửa miền Trung”, các kỹ sư, công nhân thi công cầu Thọ Tường (Đức Thọ - Hà Tĩnh) vẫn bám trụ công trường, “vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long trước thời hạn.

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nối với tỉnh Nghệ An có chiều dài mặt cầu 300m, rộng 9m. Đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân đôi bờ sông La và cả khu vực phụ cận của 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An trong việc giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, nhưng với ý nghĩa chính trị quan trọng, chủ đầu tư cũng như nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc thi công liên tục 3 ca, phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Ông Đặng Ngọc Lân - công nhân thi công công trường cầu Thọ Tường cho biết, ông và tốp thợ mấy ngày qua đang thực hiện công đoạn đan cốt thép để đổ bê tông mặt cầu. Mặc dù nắng nóng khắc nghiệt, nhưng vì tiến độ chung, đặc biệt là sự động viên kịp thời của chủ đầu tư, nhà thầu nên anh em đều quyết tâm vượt qua khó khăn, làm thêm giờ, thêm ca.

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường
Sau 14 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay, công trình đã hoàn thành 80% khối lượng, trong đó nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành. Nhà thầu đang quyết tâm hợp long, thông xe kỹ thuật trước ngày 5/8, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ".
Ông Phạm Hữu Văn, Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.
“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Cũng theo ông Văn, cầu Thọ Tường là công trình đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh được áp dụng giải pháp thi công mới nhất hiện nay, đó là thiết kế mở rộng xà mũ trụ kết hợp căng cáp dự ứng lực. Giải pháp này nhằm tăng khẩu độ nhịp, giảm trụ cầu và đảm bảo khả năng thông thuyền. Cụ thể, thay vì phải làm 6 trụ cầu như trước đây thì khi áp dụng giải pháp này, cầu Thọ Tường chỉ phải làm 5 trụ cầu.

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Ngoài ra, để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua cầu không bị xóc, điểm nối giữa các nhịp được áp dụng biện pháp thi công mối nối liên tục nhiệt. Đây cũng là giải pháp thi công mới trong xây lắp cầu.

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường
Cầu Thọ Tường hoàn thành vượt tiến độ không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của người dân đôi bờ sông La mà còn giúp liên kết vùng, phát triển kinh tế của 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An.
Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm.
“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Với quyết tâm “vượt nắng” các kỹ sư, công nhân thi công...

“Vượt nắng” thi công, đếm ngược thời gian hợp long cầu Thọ Tường

Cầu Thọ Tường đang góp phần không nhỏ của mình chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast