Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bởi vậy, thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII (2025-2030), đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hà Tĩnh cuộc trao đổi về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thi đua yêu nước luôn đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Vậy, xin đồng chí đánh giá khái quát về những điểm mới và kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua?
TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 ƯỚC ĐẠT 88.500 TỶ ĐỒNG, TĂNG 1,6 LẦN SO VỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020, TĂNG TỶ TRỌNG THU NỘI ĐỊA.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp các lĩnh vực; đã giải quyết nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khó, nhạy cảm, các điểm nghẽn, nút thắt, nhất là trong công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, chuyển đổi số, an sinh xã hội… Với sự nỗ lực thi đua của cả hệ thống chính trị, trong đó có công sức của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, LLVT và cộng đồng doanh nghiệp nên giai đoạn 2021-2025, KT-XH tỉnh nhà đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế phục hồi nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,4%/năm; quy mô tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp còn 13,6%, công nghiệp - xây dựng 40,6%, dịch vụ 45,8%; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2016-2020, tăng tỷ trọng thu nội địa.
TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY, HÀ TĨNH CÓ THÊM 497 THÔN ĐẠT CHUẨN KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU, 10 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM, 56 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO, 16 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU; 4 HUYỆN VÀ 2 THỊ XÃ (CŨ) ĐẠT CHUẨN/HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NTM.
Phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế tạo nhiều dấu ấn rõ nét. Các phong trào như: “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM” giai đoạn 2021-2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; “Cả nước chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các đợt thi đua cao điểm... đã tạo động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay đổi diện mạo tỉnh nhà. Trong xây dựng NTM, từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh có thêm 497 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 10 xã đạt chuẩn NTM, 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 huyện và 2 thị xã (cũ) đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hoàn thành 8/8 yêu cầu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
TRONG NHIỆM KỲ QUA, TOÀN TỈNH ĐÃ XÂY DỰNG 105 NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP TRÁNH TRÚ BÃO LŨ VÀ HƠN 12.000 NHÀ KIÊN CỐ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, HỘ GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN; XÓA 100% NHÀ TẠM, DỘT NÁT.
Song song với phát triển kinh tế, Hà Tĩnh luôn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2025 còn khoảng 1,9%, giảm bình quân 0,65%/năm. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người.
Tỉnh đã huy động tốt nguồn lực xã hội hóa thực hiện các chương trình an sinh xã hội với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ và hơn 12.000 nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn; xóa 100% nhà tạm, dột nát. Riêng trong năm 2025, thực hiện Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Tĩnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 2.281/2.281 căn nhà cho hộ nghèo và người có công với tổng kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa, vượt tiến độ sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Các phong trào thi đua về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại được thực hiện với quyết tâm cao, tạo tính đột phá, nổi bật là GPMB, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh và nhiều dự án trọng điểm khác.
Cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, với vai trò đồng hành, nỗ lực vào cuộc, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, trên địa bàn đã khởi công, hoàn thành một số dự án công nghiệp lớn tạo động lực mới cho tăng trưởng như: các nhà máy sản xuất ô tô, pin xe điện của Vingroup, Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đi vào hoạt động; Khu công nghiệp VSIP, Vinhomes Vũng Áng, Gia Lách mở rộng được khởi công; bước đầu hình thành tổ hợp sản xuất quy mô lớn mang tầm khu vực tại KKT Vũng Áng - tổ hợp sản xuất ô tô điện VinFast lớn nhất Đông Nam Á có công suất 400.000 xe/năm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast (tháng 6/2025). Ảnh: Đình Nhất
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Xây dựng trường học hạnh phúc” được triển khai sâu rộng. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao, nhiều năm liên tục có học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế.
Ngành y tế tổ chức nhiều phong trào gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao y đức. Việc xây dựng, phát triển văn hóa được chú trọng, từ đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng vùng đất, con người Hà Tĩnh tới bạn bè muôn phương. Phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” được chỉ đạo quyết liệt với tinh thần toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
Các phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, QP-AN tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
P.V: Từ kết quả trên, xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được thực hiện ra sao?
TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TOÀN TỈNH CÓ 4.846 ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ĐƯỢC VINH DANH TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CƠ SỞ (1.128 TẬP THỂ, 3.718 CÁ NHÂN).
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, tỉnh luôn xác định điển hình tiên tiến là nhân tố nòng cốt của phong trào thi đua. Từ đó, đã tập trung rất cao trong chỉ đạo, xây dựng, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.
Nhìn lại 5 năm qua, có thể thấy, phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp, từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Họ thực sự là “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt” của tỉnh nhà, góp phần làm cho bản lĩnh, trí tuệ và các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh được phát huy, tỏa sáng trong bối cảnh mới. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 4.846 điển hình tiên tiến được vinh danh tại các hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở (1.128 tập thể, 3.718 cá nhân). Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII, có 100 tập thể và cá nhân điển hình được tôn vinh theo từng ngành, lĩnh vực.
Để làm được điều đó, bên cạnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua, tỉnh đã chú trọng đổi mới công tác TĐKT; xét chọn những tập thể, cá nhân thật sự có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là qua các kênh thông tấn, báo chí để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu thực hiện.
P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, trong bối cảnh mới, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX vừa tổ chức thành công, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp quan trọng nào để phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước?
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Trong bối cảnh Trung ương ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa thành công tốt đẹp, công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất: Tăng cường quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”; thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TĐKT trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác TĐKT. Từ đó, tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thứ hai: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phát động. Song song với đó, các cấp, ngành mạnh dạn đề xuất, đổi mới, tổ chức các phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ đột phá. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu MTTQ Việt Nam, hội đồng TĐKT các cấp trong công tác TĐKT. Quan tâm đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực.
Thứ ba: Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, SXKD giỏi và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp, từng ngành và cả nền kinh tế.
Thứ tư: Tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Cùng với đó, các cấp phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng để công tác TĐKT thật sự là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực sáng tạo của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Trước mắt, nhiệm vụ nòng cốt mà cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung là tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao các chương trình thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tập trung thực hiện cho bằng được, hoàn thành và vượt các mục tiêu KT-XH những tháng cuối năm 2025 mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!
MẠNH HÀ (thực hiện)
THIẾT KẾ: HUY TÙNG