
Chiều 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các xã ven biển: Đan Hải, Cổ Đạm và xã Lộc Hà.
Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến xã Đan Hải chịu nhiều thiệt hại. Theo đó, toàn xã có hơn 4.000 ngôi nhà bị tốc mái, 10 điểm trường, 3 trạm y tế, 7 nhà văn hoá bị ảnh hưởng nặng nề.
Ngoài ra, có hơn 25 ha rau màu bị hư hỏng, hơn 258 ha rừng bị thiệt hại… Đặc biệt, có gần 500m bờ kè dã chiến chống sạt lở đê Hội Thống bị sạt lở, tuyến đê biển đoạn K12+200-K12+300, bờ biển đã bị sạt lở sát chân khay mái đê, nguy cơ sụt lún làm vỡ đê rất cao…

Theo thống kê của xã Cổ Đạm, đến thời điểm này, tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn ước tính khoảng hơn 20 tỷ đồng.
Trong đó, 1.600 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 7 điểm trường bị thiệt hại nặng; 59 ha cây trồng lâu năm bị hư hại; gần 1.300 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy...
Ngay sau bão, lãnh đạo xã và các lực lượng đã khẩn trương kiểm tra, ra quân hỗ trợ các đơn vị, người dân khắc phục. Trước đó, cơn bão số 5 vào cuối tháng 8/2025 cũng gây thiệt hại toàn xã khoảng 140 tỷ đồng, khiến nhiều công trình, nhà ở của người dân hư hỏng nặng.

Còn tại xã Lộc Hà, cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân. Về nông nghiệp, đã có 102 ha lúa, 20 ha sản xuất khoai lang bị thiệt hại… Cùng đó, hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 11 điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề. Các trạm y tế, trụ sở cơ quan, đơn vị, cụm công nghiệp Thạch Kim… đều bị ảnh hưởng lớn.
Qua kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ người dân, các cơ quan, đơn vị khắc phục.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra cần được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa và phải lấy sự ổn định đời sống người dân làm ưu tiên hàng đầu. Các địa phương phải khẩn trương sửa chữa dứt điểm các nhà dân bị hư hỏng, đặc biệt ưu tiên gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với hạ tầng và hệ thống phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan phải có phương án gia cố khẩn cấp, bảo vệ công trình trọng điểm, tuyệt đối không để xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn do mưa lũ kéo dài.
Đối với với lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, đảm bảo các điều kiện dạy và học ổn định sau bão. Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ các trường bị ảnh hưởng nặng.
“Ngành giáo dục phải nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt, không để gián đoạn việc học của học sinh; chú trọng đảm bảo an toàn trường lớp, vệ sinh môi trường học đường, tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Đối với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và giải quyết kịp thời, dứt điểm, đảm bảo mọi vướng mắc được tháo gỡ nhanh chóng để công tác khắc phục hậu quả bão đạt hiệu quả cao nhất.