Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa

(Baohatinh.vn) - Phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào, Công an Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ma túy ngay từ khu vực biên giới, không để thẩm lậu vào nội địa.

Đối tượng Vư Mua Vừ bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, trưa ngày 21/7, tại tỉnh Bolikhămxay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bolikhămxay và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam bắt quả tang đối tượng Vư Mua Vừ (SN 1982, trú bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 209 kg ma túy các loại, gồm 63 kg ketamine, 47 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin (38 kg) và 141.000 viên thuốc lắc (61 kg).

Số ma túy "khủng" bị lực lượng chức năng thu giữ.

Qua đấu tranh, Vư Mua Vừ khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Bò Kẹo thuộc khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại huyện Khăm Cợt – giáp với huyện Hương Sơn. Từ đây, chúng sẽ thuê các đối tượng người Mông (Lào) cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam đưa ra khu vực phía Bắc và sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Để có thể bắt giữ đối tượng Vư Mua Vừ, lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay nói riêng, đã phát huy tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, tập trung bám sát phương án, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và tổ chức bắt giữ hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy đã bị Công an Hà Tĩnh đấu tranh, bóc gỡ.

Những năm qua, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an Hà Tĩnh, nòng cốt là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại do ma túy gây ra; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân nâng cao cảnh giác.

Công an các địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho hay: “Dù lực lượng chức năng đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy, song, vì lợi nhuận quá lớn, tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trên tuyến biên giới, các đối tượng tiếp tục thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam thông qua phương thức băng cắt rừng, đi theo các đường mòn, lối mở hoặc trà trộn vào hàng hóa, phương tiện để vận chuyển ma túy qua cửa khẩu chính ngạch.

Việc phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh, bóc gỡ tội phạm về ma túy được thực hiện có hiệu quả.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được tổ chức chặt chẽ, các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường ở nước ngoài, nội địa và khu vực biên giới, chỉ đạo từ xa, chia thành nhiều chặng nhỏ vận chuyển ma túy theo các đường tiểu mạch thâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh. Các đối tượng thường xuyên thay đổi, chuyển hướng các tuyến hoạt động, thời gian, cách thức tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy không cố định gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xóa.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, Công an Hà Tĩnh cùng các lực lượng đã tập trung tham mưu, chỉ đạo tăng cường quan hệ phối hợp với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào trong công tác phòng, chống tội phạm.

Việc trao đổi thông tin, tình hình phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều kênh khác nhau. Thông qua trao đổi tin tức tình hình, hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh chống các loại tội phạm hoạt động liên quan hai bên biên giới.

Công an Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ với Công an tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) trong việc hợp tác, phối hợp phòng chống các loại tội phạm.

Với việc tiến hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nói trên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt -Lào đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) phá thành công nhiều chuyên án về ma túy, thu giữ 63 kg ketamine, 47 kg ma túy đá, 38 kg heroin, 141.000 viên thuốc lắc, 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan...

Theo Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, việc chủ động phối hợp các lực lượng tổ chức đánh chặn ma túy ngay từ ngoại biên đã hạn chế ở mức thấp nhất nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Từ đó, giảm đáng kể các tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần xâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh. Kết quả này đã góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự phát triển của các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, góp phần giữ vững ANTT và an ninh biên giới.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói