Khi người dân không phải đến trường vẫn được học lái xe mô tô

(Baohatinh.vn) - Trước việc khá nhiều người dân chưa có giấy phép lái xe mô tô, công an xã ở Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ sở đào tạo mở lớp cấp bằng lái ngay tại địa bàn.

an-toan-giao-thong.jpg
Lưu lượng phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài luôn tấp nập

Là xã nằm ở phía Tây của huyện Thạch Hà, có tỉnh lộ ĐT.550 và quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh chạy qua nên tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở Thạch Đài tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là ở thời điểm trên địa bàn đang có các dự án trọng điểm thi công, lưu lượng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, thời gian qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tham gia giao thông an toàn với người dân, khảo sát các tuyến giao thông thường xảy ra tai nạn để lắp biển cảnh báo, sử dụng hệ thống camera an ninh về xử lý vi phạm về ATGT, Công an xã Thạch Đài tiến hành rà soát và ghi nhận có gần 1.500 người đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn chưa được đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Đại úy Phạm Duy Triết - Trưởng Công an xã Thạch Đài cho biết: Sự thiếu hiểu biết, chưa được cập nhật kiến thức về ATGT một cách bài bản, đầy đủ đã dẫn đến chủ quan, thiếu ý thức và cũng là nguyên nhân dẫn đến việc người dân vi phạm trật tự về ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

an-toan-giao-thong-2.jpg
Lớp đào tạo giấy phép lái xe cho công dân đủ 18 trở lên ở xã Thạch Đài được tổ chức ngay tại địa phương

Từ thực tế đó, Công an xã Thạch Đài đã tham mưu cho Ban ATGT xã phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh tổ chức các lớp đào tạo cấp GPLX mô tô hạng A1 tại UBND xã cho gần 1.500 người dân trên địa bàn. Việc đào tạo cấp GPLX mô tô tại địa phương giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Ông Nguyễn Văn Nam (trú xã Thạch Đài) chia sẻ: “Trước đây tôi cũng có đăng ký học lái xe mô tô nhưng vì một số lý do nên sau đó tạm ngưng. Không có GPLX nên mỗi lần đi đâu cũng phải nhờ người chở, khá bất tiện. Nay được Công an xã Thạch Đài vận động, tuyên truyền nên tôi đăng ký học ngay. Giờ có bằng lái rồi đi đâu cũng thấy an tâm”.

Thạch Đài là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh triển khai chương trình đào tạo lái xe mô tô tại chỗ, được Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Từ hiệu quả của việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe ngay tại cơ sở của đơn vị này, lực lượng công an các xã trên địa bàn tỉnh đã học tập, nhân rộng mô hình để triển khai tại địa phương.

an-toan-giao-thong-3.jpg
Người dân xã Sơn Lâm đăng ký học lái xe

Sau một thời gian tích cực rà soát, tuyên truyền và vận động người dân tham gia đào tạo, sát hạch lái xe, cách đây chừng 1 tháng, Công an xã Sơn Lâm (Hương Sơn) phối hợp với chính quyền địa phương và Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo cấp GPLX mô tô hạng A1 cho 95 người dân đủ 18 tuổi trở lên tại địa phương.

Thượng úy Phan Thanh - Phó Trưởng Công an xã Sơn Lâm cho hay: "Xuất phát từ điều kiện địa lý, tâm lý ngại đi xa để học lái xe nên một số người dân ở xã chưa có GPLX mô tô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, vì thế, đơn vị đã tham mưu Ban ATGT xã phối hợp tổ chức lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Lớp đào tạo nhằm góp phần hỗ trợ người dân được học tập các quy định về Luật Giao thông đường bộ, tiến tới đăng ký thi cấp GPLX trong điều kiện tiết kiệm chi phí đi lại. Sau khi lớp học lý thuyết kết thúc, Công an xã sẽ hỗ trợ tổ chức cho học viên tham gia thi để được cấp GPLX theo quy định."

an-toan-giao-thong-1.jpg
Công an xã Sơn Lâm tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe mô tô cho người dân trên địa bàn xã

Cùng với Công an xã Thạch Đài và Công an xã Sơn Lâm, thời gian qua, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh như: Công an xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh); Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà); thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà); các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián (huyện Nghi Xuân); Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh)…, cũng đã tiến hành rà soát và phối hợp với cơ sở đào tạo mở lớp đào tạo, sát hạch cấp GPLX cho hàng nghìn người dân ngay tại địa bàn.

giao-thong.jpg
Việc nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân là điều rất cần thiết trong việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh cho hay: Tai nạn giao thông là điều không mong muốn, có thể đến với bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào khi tham gia giao thông, để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. 7 tháng năm 2024, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp với TNGT tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT, song phần lớn vẫn xuất phát từ ý thức của người dân còn chưa tốt, trong đó có việc chưa có GPLX nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vậy nên, việc công an các xã rà soát, phối hợp mở lớp đào tạo, sát hạch cấp GPLX ngay tại địa phương tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình học tập và nhất là nắm vững các kiến thức, kỹ năng, quy định lái xe an toàn, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường

Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!