Đê sông Nhà Lê xuống cấp, gây nhiễm mặn hàng trăm ha lúa ở Kỳ Khang

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, bờ sông Nhà Lê qua địa bàn xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị sạt lở, nước sông tràn vào đồng ruộng dẫn đến tình trạng nhiễm mặn cho hàng trăm ha lúa.

Trước năm 2015, khi hệ thống các cống ngăn mặn, giữ ngọt trên tuyến sông Nhà Lê chưa bị trôi, việc điều tiết nước còn ổn định thì 5 sào lúa của gia đình ông Nguyễn Liên và bà Nguyễn Thị Vỵ ở thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang cho năng suất khá cao, bình quân gần 3 tạ/sào.

bqbht_br_a5.jpg
Ông Nguyễn Liên và bà Nguyễn Thị Vỵ dọn bờ, chuẩn bị đất cho sản xuất vụ xuân 2024.

Những năm gần đây, hệ thống đê sông bị xuống cấp, cống ngăn mặn, giữ ngọt hư hỏng, mỗi khi thủy triều lên, nước mặn trên sông lại tràn vào ruộng làm đất bị nhiễm mặn nặng. Việc sản xuất của gia đình ông Liên gặp nhiều khó khăn so với trước.

Ông Nguyễn Liên cho biết: “Mỗi năm, đất ở đây lại nhiễm mặn thêm một ít khiến việc sản xuất lúa của chúng tôi hết sức vất vả do phải thau chua, rửa mặn, rồi gieo đi cấy lại. Năng suất lúa cũng giảm nhiều so với trước”.

bqbht_br_a1.jpg
Hầu hết hệ thống cống ngăn mặn, giữ ngọt cho cánh đồng của xã Kỳ Khang trên sông Nhà Lê đều bị xuống cấp.

Sông Nhà Lê chảy qua địa bàn 5 thôn của xã Kỳ Khang với chiều dài gần 5.000 m. Trên tuyến đê sông này có gần chục cống ngăn mặn, giữ ngọt với chức năng điều tiết và cung cấp nước ngọt cho sản xuất lúa 2 vụ. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các công trình này đều đã bị xuống cấp, hư hỏng do thời gian.

Đặc biệt, tại địa bàn thôn Vĩnh Phú, cống ngăn mặn bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn đã gần chục năm nay và không được đầu tư xây dựng lại. Từ đó đến nay, nước mặn từ sông Nhà Lê tự do chảy vào kênh dẫn nội đồng, gây nhiễm mặn trên diện tích sản xuất của người dân thôn Vĩnh Phú và ảnh hưởng đến hàng trăm ha đất nông nghiệp của các thôn khác trên địa bàn xã Kỳ khang.

bqbht_br_a2.jpg
Vị trí cống ngăn mặn, giữ ngọt của sông Nhà Lê đoạn qua địa bàn thôn Vĩnh Phú đã bị lũ cuốn trôi từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang chia sẻ: “Từ khi cống bị lũ cuốn trôi, hầu hết các diện tích đất nằm kề kênh dẫn chính bị nhiễm mặn nặng, nhiều vụ không thể sản xuất. Trước đây trong điều kiện sản xuất bình thường, bình quân năng suất lúa đạt trên 50tạ/ha, tuy nhiên những năm gần đây, năng suất giảm sâu, thậm chí có nhiều vụ mất trắng”.

Điều đáng lo hiện nay là, không chỉ hệ thống cống ngăn mặn không đảm bảo, mà tuyến đê sông Nhà Lê cũng đang bị sụt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đã lấn sâu vào gần hết thân đê. Nếu không sớm gia cố, sửa chữa, thì không lâu nữa, lòng sông sẽ ăn vào đến tận chân ruộng.

bqbht_br_a3-1.jpg
Một trong những đoạn đê bị sạt lở, lòng sông ăn sâu vào gần đến ruộng.

Ông Hồ Lương Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cho biết: "Thực trạng bờ đê bị sụt lở và hệ thống cống ngăn mặn giữ ngọt trên tuyến sông Nhà Lê bị cuốn trôi, xuống cấp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của hàng ngàn hộ dân xã Kỳ Khang.

Mặc dù thời gian qua, người dân và chính quyền nơi đây đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả. Hàng trăm ha đất sản xuất vẫn đang từng ngày bị nhiễm mặn".

bqbht_br_a4.jpg
Đất ruộng bị nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất, năng suất lúa của địa phương.

Theo số liệu thống kê, 5 thôn ở xã Kỳ Khang, nơi có sông Nhà Lê đi qua có diện tích đất sản xuất lúa gần 300 ha. Do tuyến đê xuống cấp, đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, năng suất lúa ảnh hưởng, nhiều hộ dân đã không còn mặn mà với sản xuất. Tuy nhiên, tổng kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp quá lớn, xã không thể đảm đương nổi. Vì vậy, địa phương mong muốn thời gian tới, các cấp ngành quan tâm khảo sát, nghiên cứu và sớm có giải pháp đầu tư xử lý, nhằm giúp người dân khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.

Video hiện trạng xuống cấp của hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt sông Nhà Lê, ảnh hưởng đến sản xuất lúa của người dân trên địa bàn.

Đọc thêm

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Ấm áp nghĩa tình nông dân

Ấm áp nghĩa tình nông dân

Các cấp hội nông dân ở Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như gây quỹ trao quà Tết cho hội viên khó khăn, kết nối tiêu thụ nông sản, ra quân vệ sinh môi trường…
Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.