Giúp người dân chủ động tìm hướng thoát nghèo phù hợp

(Baohatinh.vn) - Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giảm nghèo, giúp người dân nhận diện chính xác thiếu hụt và chủ động thoát nghèo bền vững.

Trong bối cảnh chuẩn nghèo đa chiều ngày càng đòi hỏi cao hơn về mức sống, khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản và điều kiện sinh kế, việc hiểu đúng, làm đúng chính sách giảm nghèo trở thành yêu cầu then chốt để các địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Với phường Hoành Sơn, công tác tuyên truyền không chỉ là việc truyền đạt thông tin mà là quá trình đồng hành cùng người dân, giúp họ nhận diện chính xác thiếu hụt của mình và chủ động tìm ra hướng thoát nghèo phù hợp.

bqbht_br_image-24-7831.jpg
Theo báo cáo sơ bộ, toàn phường Hoành Sơn có 283 hộ được rà soát, trong đó 113 hộ nghèo và 170 hộ cận nghèo

Theo báo cáo sơ bộ, toàn phường Hoành Sơn hiện có 91 hộ nghèo (tỷ lệ 1,75%) và 144 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,75%), giảm lần lượt 15 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo so với năm trước. Những con số này đã phản ánh thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân, khi họ hiểu rõ tiêu chí nghèo đa chiều và chủ động cải thiện tình trạng của gia đình mình.

Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: “Nhiều hộ trước đây còn mơ hồ về tiêu chí nghèo mới. Khi được cán bộ giải thích cụ thể, họ hiểu rằng thoát nghèo không phải mất đi sự hỗ trợ, mà là bước tiến để tiếp cận cơ hội lớn hơn. Khi người dân hiểu đúng, chính sách đi vào cuộc sống dễ dàng và hiệu quả hơn…”.

bqbht_br_image-23-5430.jpg
Cán bộ tổ dân phố ở Hoành Sơn trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, trực tiếp giải thích từng tiêu chí, hướng dẫn người dân kê khai trung thực, đầy đủ, đúng quy định.

Trong thực tế, nhiều hộ nghèo chưa nhận biết đầy đủ nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt từ thu nhập, việc làm, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin hay điều kiện nhà ở. Do đó, phường Hoành Sơn xác định công tác truyền thông phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thì mới đạt hiệu quả thực chất. Lực lượng tổ dân phố trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, trực tiếp giải thích từng tiêu chí, hướng dẫn người dân kê khai trung thực, đầy đủ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Miễn - Tổ trưởng TDP Liên Sơn chia sẻ: “Nhiều hộ cứ nghĩ mình nghèo vì thiếu tiền, nhưng khi chúng tôi phân tích từng chiều thiếu hụt, họ mới hiểu rằng yếu tố quan trọng hơn là ổn định sinh kế lâu dài. Nhiều buổi tối chúng tôi ngồi với từng gia đình để rà soát lại nhu cầu hỗ trợ: thiếu nghề thì học nghề, thiếu việc thì kết nối doanh nghiệp, thiếu vốn thì vay vốn. Khi hiểu rõ vấn đề của mình, người dân chủ động hơn rất nhiều…”.

bqbht_br_z7221986089086-8fbb12920bb61df676265cef68115bea.jpg
Kết quả rà soát năm 2025 cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã phát huy hiệu quả khi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đều giảm.

Chính cách làm kiên trì và sát dân ấy đã tạo ra sự đồng thuận rộng rãi. Tại một số tổ dân phố, nhiều hộ tự nguyện xin rút khỏi danh sách nghèo, bởi họ nhận thức được rằng thoát nghèo không chỉ là tinh thần tự trọng, mà còn mở ra cánh cửa mới để tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với truyền thông chính sách, phường Hoành Sơn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực: kết nối vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo mở rộng sinh kế; xây mới và sửa chữa nhà ở đối với các trường hợp khó khăn về nơi ở; hỗ trợ bảo hiểm y tế; giới thiệu việc làm trong các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng; khuyến khích học nghề và hỗ trợ trẻ em vượt khó đến trường...

bqbht_br_z4559252095147-6848d5e720512336e0447464a99b2048.jpg
bqbht_br_ag7a7011.jpg
Mô hình trồng mai vàng Kỳ Nam đã giúp hộ anh Bông từng bước thay đổi cuộc sống.

Anh Hoàng Văn Bông (TDP Tân Thành, phường Hoành Sơn) hộ vừa thoát cận nghèo chia sẻ: “Trước kia tôi chỉ nghĩ làm gì cũng khó vì nghèo nhưng khi được cán bộ hướng dẫn rõ từng tiêu chí, tôi hiểu mình thiếu ổn định việc làm. Nhờ cán bộ phường động viên, hướng dẫn và hỗ trợ nên gia đình tôi mạnh dạn vay vốn để trồng mai vàng Kỳ Nam, nhờ đó thu nhập cũng khá hơn nên chúng tôi xin rút khỏi diện cận nghèo. Hiểu đúng chính sách khiến mình có động lực thay đổi…”.

Điều phường Hoành Sơn hướng tới không chỉ là giảm tỷ lệ hộ nghèo mà là nâng cao chất lượng sống thực sự. Vì vậy, việc truyền thông được thực hiện liên tục, đa dạng về hình thức: họp tổ dân phố, phát thanh, nhóm Zalo cộng đồng, đến tận nhà tuyên truyền, tham vấn trực tiếp... Cán bộ phụ trách giảm nghèo không chỉ nắm vững văn bản mà còn phải hiểu từng hộ, từng điều kiện, từng vướng mắc để định hướng phù hợp.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn nhấn mạnh: “Giảm nghèo muốn bền vững thì truyền thông phải đi trước một bước. Chúng tôi không làm theo kiểu phong trào, mà làm đến nơi đến chốn. Người dân hiểu đúng chính sách thì mới đồng lòng, mới tự tin vươn lên. Sự đồng thuận của người dân chính là ‘thước đo’ quan trọng nhất…”.

Kết quả rà soát năm 2025 cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã phát huy hiệu quả khi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đều giảm; nhiều hộ thoát nghèo trở thành tấm gương lan tỏa tinh thần tự chủ. Những con số ấy là minh chứng rõ ràng cho một thực tế: khi chính quyền làm đúng, cán bộ cơ sở làm đủ và người dân hiểu rõ bản chất chính sách thì mục tiêu giảm nghèo đa chiều không còn là nhiệm vụ khó khăn mà trở thành động lực để cộng đồng phát triển bền vững.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Lời cảm tạ!

Lời cảm tạ!

Đại gia đình ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Vabis Group xin chân thành cảm tạ...
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.