Có ba vùng, bao gồm phần phía Đông của Sumatra, toàn bộ Kalimantan và miền nam Sulawesi, đang được xem xét các yếu tố phù hợp để trở thành thủ đô mới của Indonesia.
Đường phố thủ đô Jakarta. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indoneisa, ông Bambang Brodjonegoro đã xác nhận rằng Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) trong năm nay sẽ đưa ra quyết định về địa điểm của thủ đô mới.
Ông Bambang cho biết đây là vấn đề không thể tiếp tục trì hoãn và đã được thực sự đầu tư nghiên cứu trên cơ sở các dữ liệu đầy đủ trong 1 năm rưỡi.
Hiện nay, Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) đang hoàn thiện nghiên cứu, để Tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng.
Một trong những tiêu chí hàng đầu khi quyết định vị trí thành phố thủ đô mới là yếu tố an toàn, khả năng nguy cơ thấp nhất có thể xảy ra các thiên tai. Có ba vùng, bao gồm phần phía Đông của Sumatra, toàn bộ Kalimantan và miền nam Sulawesi đang được xem xét các yếu tố phù hợp.
Trong số các địa điểm nói trên, tỉnh Đông Kalimantan đang được đánh giá là một ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí của thủ đô mới.
Trong tháng 5, Tổng thống Jokowi đã tổ chức các cuộc tham vấn về kế hoạch di dời thành phố thủ đô với các cơ quan liên quan, đồng thời nhanh chóng thông qua với các nhà lãnh đạo của các tổ chức nhà nước.
Bộ trưởng Bambang cho biết thêm, Tổng thống đã khẳng định quyết tâm chính trị để hiện thực hóa kế hoạch dài hạn di chuyển thủ đô ra khỏi Java.
Hiện tại, các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ đô của Indonesia được quy định trong Luật số 29 năm 2007 về chính quyền tỉnh của Vùng đặc biệt và Jakarta là thủ đô của Nhà nước Cộng hòa Indonesia. Trong tương lai, nếu cần thiết, Indonesia sẽ tiến hành sửa đổi luật cho phù hợp tình hình mới.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện II, Zainuddin Amali tuyên bố Hạ viện sẽ thành lập một Ủy ban đặc biệt (Pansus) để phục vụ kế hoạch di chuyển thủ đô.
Ủy ban này sẽ tiến hành đánh giá lại toàn diện các quy định để đưa ra một khung hợp pháp cho các kế hoạch chuyển thành phố thủ đô đến một địa điểm mới.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.
Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.
Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.
Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.
Tình trạng tàu vận tải bị mắc kẹt tại vùng Vịnh trong bối cảnh chi phí thô và cước vận chuyển tăng cao đang đặt khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới trước những rủi ro an ninh năng lượng cấp bách.
Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Việc Iran phóng tên lửa vào loạt nước Vùng Vịnh để đáp trả đòn tập kích của Mỹ - Israel đang khiến căng thẳng leo thang, đẩy Trung Đông sang thế đối đầu với Tehran.