(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang triển khai tôn tạo một số hạng mục trong Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.
Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng là nơi lưu giữ những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.
Năm 2004, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được Bộ VH,TT&DL công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được Bộ VH,TT&DL công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 2004
Khu lưu niệm có tổng diện tích 1.504 m2, gồm các hạng mục: ngôi nhà tranh - di tích nguyên gốc của gia đình cố Tổng Bí thư có từ trước những năm 1906; phòng trưng bày; nhà thờ; các cụm tượng và nhà làm việc.
Trải qua thời gian, hiện nay, một số hạng mục trong Khu lưu niệm đã xuống cấp, hư hỏng và cần được cải tạo, nâng cấp. Bởi vậy, năm 2022, Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tiến hành tôn tạo, sửa chữa lại ngôi nhà tranh, lát nền khuôn viên, sơn sửa nhà trưng bày và nhà thờ, nâng cấp vỉa hè hai bên cổng chính, rải thảm đường vào cổng phụ khu lưu niệm.
Ngôi nhà tranh - di tích nguyên gốc của gia đình Cố Tổng Bí thư có từ trước những năm 1906 đang được tôn tạo, nâng cấp
Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục sửa chữa gần 1 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Dự kiến, đến hết tháng 8/2022, công tác tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp sẽ được hoàn thành.
Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao của cố Tổng Bí thư và nguyện hứa không ngừng phấn đấu, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Đoàn cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh vừa tới dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).
Trải nghiệm đón bình minh trên biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) với các hoạt động như: tắm biển, tập thể dục thể thao, đi chợ hải sản... là lựa chọn của nhiều du khách gần xa.
Đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các cấp, người dân thôn giáo toàn tòng (thôn 7, xã Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng một miền quê thanh bình, đáng sống.
Để lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác diễn ra thành công, các cấp ngành và địa phương Hà Tĩnh đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.
Từ một vùng đất cằn cỗi, đồi núi hoang sơ, thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) hôm nay đã vươn mình trở thành khu dân cư kiểu mẫu đáng sống...
Đón nhận “luồng gió mới” từ những chủ trương chính sách của các cấp, ngành trong phát triển du lịch, gần đây, nhiều cá nhân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình, sản phẩm hấp dẫn, góp phần thu hút du khách.
“Tôi có thể hiểu được tiếng các loài chim và đã hỗ trợ xây dựng được hơn 20 mô hình bảo tồn chim trời với hàng chục loài, tạo nên những mô hình du lịch sinh thái nổi tiếng thu hút du khách. Tôi mong muốn giúp Hà Tĩnh xây dựng mô hình này”, ông Lê Danh Cương chia sẻ.
Quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa - lịch sử về Đại danh y và là điểm đến văn hóa tâm linh của người dân muôn phương.
Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã thực hiện số hóa dữ liệu hình ảnh và đưa vào hoạt động tại Khu du lịch Chùa Hương, Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng.
Đón bình minh trên biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) để hòa mình vào dòng nước mát, chiêm ngưỡng cảnh đẹp đất trời và cảm nhận những điều tuyệt vời của biển Hà Tĩnh.
Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai kịp thời các phần việc, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực để người dân mọi miền về tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hà Tĩnh đón trên 3,5 triệu lượt khách tham quan, tuy nhiên khách lưu trú chỉ đạt hơn 447 nghìn lượt, giảm 18% so với cùng kỳ.
Khi mặt trời ló rạng, người dân và du khách đã chào đón bình minh tuyệt đẹp và hòa mình vào làn nước mát trong của biển Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh).
Lễ hội đánh cá Vực Rào là một 3 lễ hội đánh cá lớn nhất Việt Nam, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân huyện Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.
Chuyến khảo sát đã giúp các đơn vị đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có cái nhìn toàn cảnh về các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái của Hà Tĩnh, để tăng cường liên kết phát triển trong thời gian tới.
Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cùng 60 địa điểm tiềm năng đã được quy hoạch phát triển trở thành Khu Du lịch Quốc gia trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Từ khi có cụm dân cư sinh thái, Nhân dân thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Như những con sóng biển điệp trùng, dẫu đã 578 năm trôi qua nhưng tấm lòng thành kính tri ân Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi vẫn thao thiết trong lòng người Hà Tĩnh.
Hoàng hôn buông xuống kéo theo chút ánh sáng cuối cùng của một ngày tạo nên một không gian đẹp ngây ngất lòng người trên bến Giang Đình (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Điểm nhấn của du lịch hè ở Hà Tĩnh ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp là hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Đền Cả Tổng Du Đồng (xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ kỷ niệm về Bác Hồ những ngày Người theo phụ thân là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đến đây dạy học.
Chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) không chỉ là địa điểm buôn bán hải sản tươi ngon bậc nhất ở Hà Tĩnh mà còn là nơi trải nghiệm du lịch đầy thú vị.
Đối với nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), câu cá vược trên sông Lam không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn là thú vui tao nhã khi hoà mình vào thiên nhiên, sông nước.
Về thăm Làng Sen quê Bác trong sắc nắng của khung trời xứ Nghệ, từng cảnh sắc quê hương, từng kỷ vật liên quan đến vị Cha già dân tộc dần hiện lên thật gần gũi, thân thương.
Tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có một phiên chợ độc đáo chỉ diễn ra hơn một giờ đồng hồ vào mỗi buổi tối khi mà các tàu đánh bắt hải sản ra khơi trở về, thu hút sự tham gia của đông đảo các tiểu thương và người dân.