Những người đam mê khởi nghiệp du lịch ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đón nhận “luồng gió mới” từ những chủ trương chính sách của các cấp, ngành trong phát triển du lịch, gần đây, nhiều cá nhân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình, sản phẩm hấp dẫn, góp phần thu hút du khách.

Thời gian gần đây, du lịch Hà Tĩnh ngày càng có những bước tiến mới khi lượng khách tham quan tăng cao theo từng năm. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã đón trên 3,5 triệu lượt khách, tăng hơn 1,5 triệu lượt so với năm 2023. Trong đó, lượng khách ngoại tỉnh theo các tour, tuyến ngày càng nhiều. Có được điều này, bên cạnh công tác xúc tiến quảng bá, việc có thêm nhiều điểm đến, sản phẩm hấp dẫn là yếu tố thu hút du khách về với quê hương núi Hồng - sông La. Điều đặc biệt, trong bức tranh khởi sắc về xây dựng sản phẩm, điểm đến hấp dẫn đó có sự góp sức lớn của nhiều cá nhân tâm huyết.

bb4.jpg
Du khách nước ngoài tham quan dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp tháng 6/2024.

3 năm nay, Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) là điểm đến thu hút du khách gần xa. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2024, KDL này đã đón hơn 450 nghìn lượt khách tham quan, 135 nghìn lượt khách lưu trú, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Có được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc không ngừng nâng chất về cơ sở hạ tầng, lưu trú, còn có sự tham gia của các đơn vị, cá nhân để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn. Tiêu biểu là Beach Club Thiên Cầm.

a4.jpg
Beach Club Thiên Cầm về đêm. Ảnh: Hương Thành.

Ra đời và đi vào hoạt động từ mùa hè năm 2022, đến nay, Beach Club Thiên Cầm bước vào mùa thứ 3 phục vụ du khách. Nằm ở vị trí khá thuận lợi, cạnh bãi biển phía Nam KDL Thiên Cầm, mô hình là sản phẩm tổ hợp của không gian âm nhạc giải trí và thưởng thức đồ uống chế biến tại chỗ trên bãi biển. Beach Club được thiết kế theo hướng không gian mở, với nhiều vật liệu thân thiện môi trường được trang trí bằng nhiều gam màu tươi tắn, trẻ trung.

Các vị trí ngồi được bố trí hướng về biển và sân khấu DJ sôi động, đồ uống hấp dẫn, ánh đèn màu đa sắc… Tất cả tạo nên một không gian sôi động huyền ảo cuốn hút du khách ở mọi thành phần, lứa tuổi khi về tham quan, nghỉ dưỡng tại biển Thiên Cầm.

a3.jpg
Anh Trần Xuân Vũ - chủ mô hình khởi nghiệp Beach Club Thiên Cầm.

Beach Club Thiên Cầm chính là sản phẩm tâm huyết của anh Trần Xuân Vũ (SN 1985, quê xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên). Anh Vũ cho biết: “Tôi từng có hơn 10 năm làm du lịch tại TP Vũng Tàu. Tuy có những thành công nhất định nhưng là người con của Hà Tĩnh, tôi luôn đau đáu phải làm gì đó để góp phần phát triển du lịch quê nhà, nhất là khai thác tiềm năng du lịch biển. Năm 2022, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, tôi trở về đầu tư xây dựng Beach Club Thiên Cầm nhằm tạo ra một sân chơi giao lưu âm nhạc, thư giãn, thưởng thức đồ uống cho du khách… Sau gần 3 mùa đi vào hoạt động, Beach Club dần trở thành sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn khi đến KDL Thiên Cầm”.

Được biết, từ giữa tháng 4/2024 tới nay, Beach Club đã đón và phục vụ hơn 100.000 lượt khách. Không gian giải trí bãi biển này hiện có thể phục vụ khoảng 3.000 khách cùng một thời điểm.

a5.jpg
Khu sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia nhìn từ trên cao.

Cùng với các sản phẩm giải trí hấp dẫn, thời gian qua, với tâm huyết của những cá nhân, du lịch Hà Tĩnh cũng có thêm nhiều điểm nhấn mới, thu hút du khách. Trong đó, điểm du lịch sinh thái cấp tỉnh Phú Minh Gia (xã Cương Gián, Nghi Xuân) là một lựa chọn tham quan nghỉ dưỡng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Phú Minh Gia có diện tích 1 ha, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2019. Điểm du lịch với quần thể nhiều hạng mục như: khu lưu trú gồm 7 bungalow, 1 khách sạn đạt chuẩn 3 sao có 64 phòng, 2 trung tâm tiệc cưới; 1 nhà hàng hải sản; 1 khu vui chơi giải trí cà phê, giải khát và khu vui chơi trẻ em. Tất cả đều nằm trong khuôn viên cây cối xanh tươi. Bên cạnh đó còn có bãi biển rộng với cát sạch mịn, có nhiều mô hình check-in hấp dẫn.

a6.jpg
Anh Lê Quốc Toản - Giám đốc Công ty TNHH Phú Minh Gia (xã Cương Gián, Nghi Xuân).

Ít ai biết rằng, cách đây khoảng 8 năm, nơi đây vẫn còn là khu đất hoang hóa, đìu hiu. Để có được như hôm nay là nhờ tâm huyết của anh Lê Quốc Toản (SN 1986, trú xã Cương Gián). Năm 2009, sau khi đi xuất khẩu lao động trở về, anh Toản vào Đà Nẵng lập nghiệp với vai trò quản lý kiêm phiên dịch cho một công ty nước ngoài chuyên về nội thất và bất động sản với mức thu nhập trên 2.000 USD/tháng. Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đang có, anh vẫn luôn đau đáu với việc khởi nghiệp trên quê hương.

Năm 2016, sau khi tìm hiểu về các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển du lịch của tỉnh và địa phương, anh nhận thấy thời cơ của mình đã đến nên đã quyết định đầu tư 30 tỷ đồng để xây dựng mô hình du lịch sinh thái ven biển.

Đầu năm 2019, điểm du lịch Phú Minh Gia ra đời, bắt đầu đón khách. Với sự đầu tư chỉn chu và hiệu quả từ công tác quảng bá, Phú Minh Gia nhanh chóng được nhiều người biết đến, trở thành điểm du lịch mới, nổi bật, hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Mở đầu thuận lợi nhưng đến cuối năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, các hoạt động của Phú Minh Gia lập tức đóng băng. Năm 2022, cơ sở mới bắt đầu hoạt động trở lại. Nhận định xu thế mới, sau khi khảo sát, nắm bắt nhu cầu du khách, năm 2023, anh Lê Quốc Toản tiếp tục đầu tư 40 tỷ đồng, tiến hành xây dựng 1 khách sạn 3 sao.

a7.jpg
Không gian xanh mát trong khuôn viên khu sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia.

Với cơ sở vật chất khang trang, dịch vụ tốt như: đầu bếp đạt chuẩn 5 sao, đội ngũ nhân viên được tập huấn đào tạo thường xuyên, năm 2023, Phú Minh Gia đã đón khoảng 30.000 lượt khách; 6 tháng đầu năm 2024 điểm du lịch này đã đón và phục vụ 20.000 lượt khách, trong đó có 6.000 lượt khách lưu trú. Phú Minh Gia cũng đã giải quyết việc làm cho 30 lao động thường xuyên và 50 lao động thời vụ trên địa bàn.

Anh Lê Quốc Toản cho biết: “Tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình khi khởi nghiệp bằng con đường phát triển du lịch trên quê hương. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng tầm cơ sở vật chất, gia tăng sản phẩm để Phú Minh Gia thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Hà Tĩnh trong tương lai”.

Bên cạnh các mô hình, sản phẩm du lịch biển, nhiều cá nhân ở Hà Tĩnh cũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, nông nghiệp. Qua đó, giúp du lịch Hà Tĩnh đa dạng hóa các loại hình, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Trong những mô hình du lịch nông nghiệp chứa nhiều tâm huyết của người trẻ phải kể đến như: Farmstay “Nàng thơ của đất” tại xã Thạch Đài (Thạch Hà) của kỹ sư Trần Thị Hằng (SN 1993).

144d6132352t21952l0.jpg
Du khách trải nghiệm không gian "Chợ gánh - mùa thương đầu" do Farmstay “Nàng thơ của đất” phối hợp thực hiện tại xã Thạch Đài (Thạch Hà).

Với diện tích 1 ha, từ một trang trại canh tác nông sản sạch theo hướng hữu cơ, kỹ sư Trần Thị Hằng cùng cộng sự đã phát triển thành điểm đến du lịch trải nghiệm nông nghiệp cho du khách. Gần đây, trang trại xây dựng thêm những hạng mục như: các chòi, lán, điểm cắm trại, check-in, khu vực thưởng thức đồ nướng… Hằng năm, “Nàng thơ của đất” còn tổ chức các sự kiện như tái hiện phiên chợ quê xưa, giúp du khách, nhất là giới trẻ có những trải nghiệm thú vị.

Cũng tại Thạch Hà, còn có một số mô hình du lịch sinh thái, nông nghiệp do người trẻ làm chủ khác như: Phan Gia Trang Farm, Trang trại nhà Mộc tại xã Thạch Xuân…

Hà Tĩnh hiện có 40 khu, điểm du lịch, trong đó có 17 khu, điểm du lịch đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là khu, điểm du lịch cấp tỉnh. Toàn tỉnh cũng có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch như: điểm đến tham quan nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú, kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí... Bên cạnh vai trò của các cấp chính quyền, địa phương, những người làm du lịch có tuổi đời dày dặn, thì bằng tâm huyết cống hiến và sức sáng tạo, nhiều người trẻ đã góp phần “tô điểm” thêm những gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch tỉnh nhà. Qua đó, giúp ngành du lịch Hà Tĩnh ngày càng có nhiều sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách muôn phương.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Từ khi có cụm dân cư sinh thái, Nhân dân thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Như những con sóng biển điệp trùng, dẫu đã 578 năm trôi qua nhưng tấm lòng thành kính tri ân Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi vẫn thao thiết trong lòng người Hà Tĩnh.
3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

Chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) không chỉ là địa điểm buôn bán hải sản tươi ngon bậc nhất ở Hà Tĩnh mà còn là nơi trải nghiệm du lịch đầy thú vị.
Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Đối với nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), câu cá vược trên sông Lam không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn là thú vui tao nhã khi hoà mình vào thiên nhiên, sông nước.
Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Về thăm Làng Sen quê Bác trong sắc nắng của khung trời xứ Nghệ, từng cảnh sắc quê hương, từng kỷ vật liên quan đến vị Cha già dân tộc dần hiện lên thật gần gũi, thân thương.
Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Hàng chục cá thể khỉ quý hiếm thuộc các loài khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ mắt đỏ, khỉ đuôi lợn… đang được bảo tồn tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho thấy nơi đây xứng đáng là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam
Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Cái tình cảm ấm áp, chân chất của người kinh doanh du lịch với du khách là lý do mà tôi mãi thêm yêu biển Hà Tĩnh quê mình.