Cán bộ công đoàn Hà Tĩnh dâng hương, báo công với Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/7, tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ dâng hương, báo công với Bác nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Cán bộ công đoàn Hà Tĩnh dâng hương, báo công với Bác Hồ

Cán bộ công đoàn Hà Tĩnh nguyện khắc ghi lời dạy của Người

Thành kính báo công với Bác, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nêu rõ, trong nhiều thập kỷ qua, nhất là từ sau Đại hội XVIII Công đoàn Việt Nam đến nay, LĐLĐ tỉnh luôn nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng chuyển từ hoạt động hành chính sang phục vụ, hướng mạnh về cơ sở, vì quyền lợi của người lao động.

Cán bộ công đoàn Hà Tĩnh dâng hương, báo công với Bác Hồ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đương nhiệm, lãnh đạo qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ công đoàn các cấp, ngành Hà Tĩnh thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khắc ghi lời dạy của Bác: “Tổ chức công đoàn trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”, những người làm công tác công đoàn Hà Tĩnh luôn phấn đấu hết lòng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn và phong trào công nhân.

Cán bộ công đoàn Hà Tĩnh dâng hương, báo công với Bác Hồ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh báo công với Bác

Nhờ đó, từ một đơn vị phải xin Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động, đến nay, LĐLĐ Hà Tĩnh đã tự cân đối kinh phí; bình quân hàng năm kết nạp mới trên 2.000 đoàn viên; trên 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và trên 65% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước xếp loại vững mạnh; quyền lợi của đoàn viên, lao động ngày càng được nâng cao.

Trước anh linh của Người, cán bộ LĐLĐ tỉnh đương nhiệm và qua các thời kỳ nguyện hứa sẽ tự soi lại mình để sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hạn chế; quyết tâm đoàn kết, hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tất cả vì mục đích xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Hà Tĩnh lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Chủ đề Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast