Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội điểm Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tiếp tục hỗ trợ nông dân sản xuất và phát triển kinh tế.

Sáng 10/2, Hội Nông dân xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội điểm Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Đức Lĩnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong phát triển kinh tế, hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho 186 hộ vay với số vốn gần 7 tỷ đồng, phối hợp mở 6 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, 43 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 1.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội điểm Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang Trần Hồng Vững phát biểu tại đại hội.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Đức Lĩnh cũng trực tiếp xây dựng 150 mô hình kinh tế, 48 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã... Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên toàn xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Về xây dựng NTM, hội đã tư vấn, hỗ trợ 10/10 thôn trên địa bàn xã xây dựng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; vận động, hướng dẫn xây dựng 8 nhà vườn sinh thái; huy động trên 10 nghìn ngày công vào xây dựng NTM...

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân xã Đức Lĩnh đã có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội điểm Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Đức Lĩnh đặt ra các mục tiêu như: Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò đại diện; tiếp tục hỗ trợ nông dân sản xuất và phát triển kinh tế; 100% cán bộ, hội viên nông dân được học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của hội nông dân cấp trên. Xây dựng ít nhất 15 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên, 20 tổ hợp tác và 3 hợp tác xã; phát động hiệu quả các phong trào thi đua trong tổ chức hội, góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại đại hội, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ như: công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân chưa được thường xuyên; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của hội viên, nông dân có lúc, có việc chưa kịp thời...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội điểm Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 17 đồng chí vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục được tín nhiệu bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội điểm Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast