Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Trong năm 2022, các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức lao động Hà Tĩnh được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, bám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cơ quan, đơn vị, ngành và của tổ chức công đoàn.

Sáng 23/12, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) và Ban thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành 26/26 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Hà Tĩnh chia sẻ giải pháp để tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp.

Với những hoạt động thiết thực, 51 công đoàn cơ sở đã đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp cho hơn 4.000 đoàn viên. Đời sống, việc làm đảm bảo ổn định, cán bộ công chức, viên chức lao động luôn an tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Ông Hoàng Nhật Dương - Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Nguyễn Du tham mưu giải pháp phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên.

Năm 2022, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn và các hoạt động xã hội tiếp tục được tăng cường. Công đoàn viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở đã huy động gần 1,2 tỷ đồng cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao mái ấm công đoàn; thực hiện quy định về khám sức khỏe định kỳ cho hàng ngàn người lao động; việc nâng lương, nâng ngạch được thực hiện kịp thời; hàng trăm cán bộ đoàn viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch Công đoàn Hội LHPN tỉnh tham mưu giải pháp đảm bảo quyền lợi ích cho đoàn viên công đoàn trong đó có phụ nữ và trẻ em yếu thế.

Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh; các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức lao động được tổ chức sâu rộng, hiệu quả bám vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cơ quan, đơn vị, ngành và của tổ chức công đoàn. Hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực. Trong năm, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu, xem xét kết nạp được 112 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân: Thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh cần chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu, cụ thể hóa, tạo điểm nhấn trong các hoạt động; phát huy tinh thần dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp; tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, doanh nghiệp; nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách để tham mưu các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong các hoạt động của công đoàn viên chức tỉnh năm 2022.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Thời gian tới, công đoàn viên chức tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đổi mới các hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm của BTV, ban chấp hành trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CBCCVCLĐ, năm 2022, có 1 tập thể được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể và 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

Ngoài ra, còn có 5 tập thể, 27 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen và 5 tập thể, 5 cá nhân được Công đoàn Viên chức tặng giấy khen.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn HĐND tỉnh...

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc 26/26 chỉ tiêu kế hoạch

Trao giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast