Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/11, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân thôn Bình Hà (xã Hương Bình) và thôn Tam Bảo (xã Hòa Hải), cùng thuộc huyện Hương Khê.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân thôn Bình Hà (xã Hương Bình)

Thôn Bình Hà (Hương Bình) hiện có 198 hộ với 650 nhân khẩu. Trong năm, 2019, Ban công tác Mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thôn phối hợp với các tổ chức chi hội, đơn vị xóm đã phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn và đã bê tông hóa được 3,5 km đường làng, ngõ xóm.

Đặc biệt, chi hội nông dân thôn xây dựng được 10 mô hình kinh tế bước đầu cho hiệu quả cao.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

Tiểu phẩm “tình làng, nghĩa xóm” của bà con thôn Bình Hà (Hương Bình)

Trong công cuộc vận động “quỹ vì người nghèo”, thôn Bình Hà đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc gia đình chính sách, quan tâm các gia đình khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thôn có 182/198 hộ gia đình văn hóa.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng thôn Bình Hà (xã Hương Bình).

Thôn Tam Bảo nằm ở phía Bắc xã Hòa Hải, thuộc vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện Hương Khê.

Toàn thôn có 110 hộ, 577 nhân khẩu, 5 tổ liên gia tự quản. Hiện nay, 110 hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa, 80% đạt gia đình thể thao.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh thôn Tam Bảo (xã Hòa Hải)

Năm qua, thôn Tam Bảo đã tập trung chỉnh trang 30 vườn hộ, xây dựng 20 công trình phụ trợ và nhà vệ sinh tự hoại 20, di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Đặc biệt, thôn huy động sức dân hiến 1300 m2 đất, hàng trăm cây các loại, mở rộng 550m đường giao thông nông thôn...

Toàn thôn có 11 hộ gia đình cho thu nhập từ 100 – 200 triệu đồng/năm; 65 hộ cho thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/năm... Năm 2019, thu nhập đầu người ước đạt 32 triệu đồng/năm.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng thôn Tam Bảo (xã Hòa Hải)

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn diện trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới của các thôn.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chung vui ngày hội đoàn kết với người dân Hương Khê

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động để xây dựng thôn nông thôn mới; năng động, đổi mới để phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống...

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast