Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/1, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Năm 2019, các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới, tạo sự lan tỏa.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Anh Nga báo cáo kêt quả công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, hậu phương quân đội. Theo đó, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, nữ công LĐLĐ, Hội Phụ nữ Công an, quân sự, biên phòng đã huy động nguồn lực trao tặng mái ấm tình thương; 8 bộ máy vi tính, máy in; 272 suất quà; 20 suất học bổng; 43 mô hình sinh kế (gồm 10 con bò giống và 2.500 con gà giống, thức ăn) tổng trị giá các hoạt động gần 532 triệu đồng cho phụ nữ các xã vùng biên.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch được thực hiện ngày càng có chiều sâu, lan tỏa rộng rãi.

Theo đó, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” các cấp hội đã phối hợp tổ chức.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng: Để nghị Hội LHPN tỉnh cần có giải pháp hợp lý để triển khai thực hiện 90 hành động thiết thực của Trung ương hội phát động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Năm 2019, các cấp hội đã xây dựng và nhân rộng được trên 2.800 mô hình thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động gia đình 5 không, 3 sạch chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh, hỗ trợ trên 50.800 hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở.

Vận động mới 2.556 mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học; vận động, hỗ trợ xây dựng 21.545 hố rác thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Hatimic tại hộ gia đình.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Đinh Thị Hương: Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trong tâm của tổ chức hội cần gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương

Các cấp hội cũng đã tập trung thực hiện có hiệu quả đề án của TƯ Hội như: Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Đề án 404 về “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; Đề án 1893 về bồi dưỡng cán bộ, công chức hội liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Trung tá Hoàng Xuân Nguyên - Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh: Thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã có nhiều chương trình phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động ý nghĩa để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sỹ và bà con, nhân dân nơi các đơn vị đóng chân.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập 6 HTX, 25 tổ hợp tác, 383 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; giúp 3.553 hộ nghèo đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp.

Với kết quả khá toàn diện trong các chương trình, phong trào hoạt động, năm 2019, Hội LHPN Hà Tĩnh được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Tuy nhiên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, Hội LHPN tỉnh cần tập trung hơn đến công tác tổ chức, phát triển hội viên và hoạt động hội cơ sở.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đề nghị các cấp hội bám sát phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên đối với những xã đã sáp nhập.

Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM và văn minh đô thị; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội, hội viên ở khối doanh nghiệp.

Hội LHPN các cấp tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Trang (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân vừa được bầu bổ sung Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho lãnh đạo Hội LHPN tỉnh...

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

...và trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao giấy khen cho các tập thể...

Hội LHPN Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam

...và ký kết thi đua năm 2020 với hội LHPN cấp huyện, hội LHPN trực thuộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast