Xe chở keo tràm lật trên núi đè 1 người tử vong

(Baohatinh.vn) - Trong lúc ô tô đang đậu cho công nhân bốc keo lên thì không may xe bị lật xuống sườn đồi khiến anh Nguyễn Văn Th. (trú xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) tử vong.

bqbht_br_z6582709614960-739701cfcdcb673a8816eff74a4ab0fb.jpg
Xe chở keo hư hỏng nặng sau tai nạn

Sáng nay (9/5), ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe chở keo tràm khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 14h ngày 8/5, anh Nguyễn Thanh S. (SN 2000, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê) điều khiển xe ô tô BKS 92K – 92xx đến khu vực đồi Trạng Hầu, thuộc Tiểu khu 237 ở thôn 9, xã Phúc Trạch để bốc keo tràm lên xe vận chuyển đi tiêu thụ.

bqbht_br_z6582924104215-4e2ecaac44fc4be38d0d0c3b0794f064.jpg
Lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc

Trong lúc ô tô đang đậu cho một số công nhân bốc keo lên xe thì không may xe bị lật xuống sườn đồi khiến anh Nguyễn Văn Th. (SN 1981, trú tại thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê) tử vong.

Tài xế là anh Nguyễn Thanh S. bị thương nhẹ, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Làm từ thiện thời 4.0

Làm từ thiện thời 4.0

Trong thời đại số, nhiều giá trị nhân văn bị cuốn vào vòng xoáy của các trào lưu “sớm nở tối tàn” đi kèm với những hệ lụy về tính công khai, minh bạch của những hoạt động từ thiện.
Phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Chớ dại mà đi thuê bằng lái "gánh" phạt nguội

Chớ dại mà đi thuê bằng lái "gánh" phạt nguội

Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm cho thuê bằng lái xử lý phạt nguội “nở rộ” trên các trang mạng xã hội. Người dân hãy tỉnh táo để tránh dính vào dịch vụ này kẻo tiền mất, lỗi vẫn mang và vô tình vi phạm pháp luật.