Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

(Baohatinh.vn) - Huyện đoàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và CLB Thanh niên phát triển kinh tế.

Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

Sáng nay (10/10), Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác Thanh niên (THTTN) thu mua nông sản sạch và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Đây là mô hình kinh tế do anh Hoàng Huy Phương (SN 1993, trú tại TDP 8A thị trấn Xuân An làm chủ). Mô hình được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua kết nối của Huyện đoàn Nghi Xuân. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng chủ mô hình.

Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

Cơ sở kinh doanh sản phẩm sạch có diện tích khoảng 150m2 được đầu tư với tổng số vốn 400 triệu đồng. Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm rau củ, quả và các sản phẩm OCOP 3 sao trên địa bàn huyện Nghi Xuân như: Nước mắm Lạch Kèn, chả cá Mậu Nguyễn, sứa Thái Long…

Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

Không chỉ cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng, THTTN còn tạo điều kiện hỗ trợ các hộ gia đình tiêu thụ các sản phẩm sạch về nông nghiệp, thuỷ, hải sản. Trong ảnh: Chủ mô hình giới thiệu nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm hải sản.

Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

Cũng trong sáng nay, Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức lễ ra mắt CLB Thanh niên phát triển kinh tế với 33 thành viên là chủ các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân trao 3 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), hỗ trợ cho các ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Xuân An. Trong ảnh: Trao quà hỗ trợ em Ngô Trọng Tuyến học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Xuân An) - thuộc diện hộ nghèo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast