Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tổng trị giá hàng nghìn công trình, phần việc hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tính từ cuối tháng 4/2021 đến nay ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Hội LHPN Nghi Xuân - đơn vị đại hội điểm cấp huyện gắn các công trình chào mừng đại hội với nhiệm vụ xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Ảnh: Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do Hội LHPN xã Đan Trường xây dựng.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Chị em phụ nữ huyện Vũ Quang nhân rộng mô hình nhà sạch, vườn đẹp...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Phụ nữ Hương Sơn huy động xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

... gắn biển công nhận nhà sạch, vườn đẹp cho gia đình hội viên ở xã Sơn Tiến...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Hội LHPN thị xã Kỳ Anh thực hiện 13 mô hình “Vườn ươm cây giống” tại 11 xã, phường trên địa bàn để góp sức xây dựng NTM, đô thị văn minh. Triển khai từ đầu năm 2021, đến nay, 11 vườn ươm đã có khoảng hơn 20.000 cây giống phát triển tốt. Ảnh: Thu Trang.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Dịp này, mô hình ngôi nhà xanh gom phế liệu, gây quỹ hoạt động hội và tặng quà cho người nghèo được nhiều chi hội thực hiện mừng ngày hội lớn. Ảnh: Phụ nữ xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên)...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

.. và xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn) góp sức cho ngôi nhà xanh...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Nhiều mái ấm tình thương được xây dựng trong đợt thi đua cao điểm phát động từ cuối tháng 4/2021. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Can Lộc, xã Khánh Vĩnh Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho hội viên.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Hội LHPN Cẩm Xuyên khởi công 5 mái ấm tình thương trước thềm đại hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Hội LHPN huyện Lộc Hà trao tiền hỗ trợ làm nhà nhân ái cho gia đình chị Lê Thị Thủy - hộ nghèo ở thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Từ nguồn huy động của chương trình "Duyên dáng áo dài qua ảnh", các cấp hội tiếp tục trao hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo. Ảnh: Dịp này, Hội LHPN tỉnh và huyện Can Lộc trao hỗ trợ sinh kế cho 5 hội viên, phụ nữ mua bò gống với số tiền 10 triệu đồng/hộ.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Hội LHPN Can Lộc huy động nguồn lực xã hội hóa giúp phụ nữ nghèo xây nhà vệ sinh...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Hội LHPN Cẩm Xuyên hỗ trợ hội viên nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Chương trình trao gà giống giúp chị em phát triển sản xuất sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 được triển khai đồng loạt ở các cấp hội cơ sở. Ảnh: Hội LHPN phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh)...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

... Hội LHPN thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) tặng gà giống và thức ăn cho hội viên, phụ nữ nghèo...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh

Cùng với trao những món quà sinh kế, cán bộ hội phụ nữ ở huyện Cẩm Xuyên hướng dẫn chị em về kỹ thuật chăn nuôi gà để mô hình phát triển bền vững.

Các công trình, phần việc chào mừng đại hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, gồm: hỗ trợ xây dựng 16 mái ấm tình thương, 39 nhà vệ sinh; hỗ trợ phát triển 200 mô hình sinh kế, tặng hơn 200 suất quà cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, yếu thế...

Bên cạnh đó, gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM ở địa phương, các cấp hội đã tích cực thực hiện những hành động thiết thực như: xây dựng 20 mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường; trồng hàng nghìn km hàng rào xanh, đoạn đường hoa và hàng trăm chậu cây cảnh, cắm trên 300 biển công nhận nhà sạch, vườn đẹp, làm đệm lót sinh học; ươm hàng vạn bầu cây giống trồng hàng rào xanh...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast