Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ông Trần Đình Thọ (hội viên Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lộc, Can Lộc) giữ chức Chủ tịch Hội.

Sáng 15/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của 139 đại biểu đại diện cho hơn 7.500 hội viên CCB trên địa bàn.

Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Can Lộc luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hội đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, quyên góp được gần 160 triệu đồng, xây mới được 6 nhà và nâng cấp được 2 nhà; kết nối các nhà hảo tâm doanh nghiệp xây mới, nâng cấp được 117 nhà tình nghĩa. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp hội quan tâm chú trọng.

Hội viên CCB toàn huyện tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phát triển KT-XH, nhiệm vụ QP-AN, xây dựng NTM, đô thị văn minh ở địa phương. Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Toàn hội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã có nhiều kết quả nổi bật.

Đến nay, hội được quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH hơn 76 tỷ đồng và quyên góp quỹ được gần 1 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi xuất thấp để phát triển sản xuất. Đời sống vật chất tinh thần của CCB cơ bản được cải thiện, hộ nghèo chỉ còn 0,94%.

Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt: Đề nghị Hội CCB huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tinh thần trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, thực sự xứng đáng là tấm gương lan tỏa lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB huyện Can Lộc đã 2 lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; được UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen.

Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh: Thời gian tới, đề nghị Hội CCB huyện tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Can Lộc đề ra mục tiêu tổng quát đó là: phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Can Lộc giàu mạnh, văn minh.

Hội xác định 2 khâu đột phá gồm: Tập trung xây dựng tổ chức hội - nhất là chi hội - trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu; Tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh kiễu mẫu, tập trung xây dựng vườn mẫu, các mô hình mẫu của CCB.

Các mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; giữ vững phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”.

- Hàng năm bồi dưỡng để kết nạp từ 200-250 hội viên.

- Phấn đấu 100% hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có từ 45 – 50% đạt TSVM xuất sắc, mỗi năm xây dựng và ra mắt được từ 1-2 chi hội vùng giáo đạt chi hội TSVM tiêu biểu sống tốt đời đẹp đạo.

- Phấn đấu trên 99% hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”, trên 98% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa….

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí; bầu 13 đại biểu chính thức dự đại hội hội CCB cấp trên. Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới...

Ông Trần Đình Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc

... và các đồng chí không tái cử.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast