Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

(Baohatinh.vn) - Với tỷ lệ 100% phiếu bầu của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 2/12, Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc; lãnh đạo huyện Hương Khê cùng dự đại hội.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội Chữ thập đỏ Hương Khê hiện có 26 tổ chức hội cơ sở với 4.282 hội viên, 15.137 thanh thiếu niên, tình nguyện viên.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và Nhân dân nên công tác hội, phong trào chữ thập đỏ ở Hương Khê đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu tham dự đại hội.

Trong 5 năm (2016 - 2021), giá trị các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê đạt gần 22 tỷ đồng, trợ giúp có hiệu quả cho hàng chục nghìn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" đã vận động và trao tặng hơn 37.766 suất quà với tổng trị giá trên 13,61 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” toàn hội đã khảo sát lập hồ sơ 651 địa chỉ, trong đó 450 địa chỉ được kết nối hỗ trợ.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê Trần Minh Dũng khai mạc đại hội.

Thực hiện “Tháng Nhân đạo” hằng năm, ngoài các hoạt động như: xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, các cấp hội đã phối hợp tổ chức hội chợ nhân đạo, cắt tóc miễn phí, tặng quà cho học sinh khó khăn, người khuyết tật...

Qua đó, tính chung toàn nhiệm kỳ, Hội đã vận động được 1,13 tỷ đồng, trợ giúp 2.039 lượt người gặp hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội cũng đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8 nhà ở, trao tặng 25 con trâu, bò giúp cho các hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nguyễn Thanh Hải báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác vận động hiến máu tình nguyện, 5 năm qua, Hội phối hợp tổ chức 9 đợt hiến máu, vận động trên 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia, thu được 2.131 đơn vị máu. Ngân hàng máu sống cấp huyện được phối hợp duy trì tổ chức hoạt động có hiệu quả.

Về công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; khám, phát thuốc, tặng quà cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn; quyên góp thực phẩm hỗ trợ phòng, chống COVD-19... Công tác sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng tránh đuối nước được các cấp hội quan tâm phối hợp thực hiện. Tổng giá trị hoạt động đạt 1,36 tỷ đồng, trợ giúp cho 7.459 lượt người.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc: Những người làm công tác nhân đạo phải có ứng xử nhân văn, thể hiện tình cảm chân thành, yêu thương và phải đồng cảm để giúp đỡ những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Trong công tác tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai thảm họa, Hội đã vận động được 1 thuyền máy, 6 thuyền nhỏ vận chuyển hàng, 2.000 áo phao và cấp về cho đội xung kích các xã, thị trấn và một số hộ dân ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ lụt.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa: Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ cần tiếp tục thực hiện vận động và tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả các nguồn đóng góp để hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố...

Công tác phối hợp tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ lũ lụt được thực hiện đảm bảo quy định, công bằng, công khai và đúng đối tượng, giúp người dân bị ảnh hưởng có điều kiện để khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ngoài ra, Hội còn thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về hỗ trợ Nhân dân ở các vùng trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trị giá các hoạt động đạt 4,06 tỷ đồng, trợ giúp cho 14.066 đối tượng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ Hương Khê xác định mục tiêu chung là xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; mở rộng và xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các hội đặc thù, các doanh nghiệp; tổ chức các phong trào, chương trình hoạt động nhân đạo đạt hiệu quả cao, khẳng định vai trò điều phối, thống nhất trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Một số chỉ tiêu cụ thể của Hội Chữ thập đỏ Hương Khê Nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Phấn đấu duy trì quản lý trợ giúp các địa chỉ nhân đạo;

- Xây dựng 100% địa chỉ nhân đạo trọng phạm vi nhà trường;

- Mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình công tác xã hội nhân đạo được áp dụng thực hiện có hiệu quả;

- Tổng giá trị hoạt động “Tháng Nhân đạo” tăng trung bình 20%/năm.

- Kết nối tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

- Duy trì và phát triển thành viên ngân hàng máu sống, thành lập Câu lạc bộ Ngân hàng máu hiếm; phấn đấu tối thiểu 1,8% dân số tham gia hiến máu tình nguyện/năm.

- Phấn đấu 100% tổ chức hội từ huyện đến cơ sở đảm bảo dự trữ tiền, hàng ở mức cần thiết. Đảm bảo việc vận động, phân phối tiền, hàng cứu trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 ủy viên.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức hội nghị lần thứ I, bầu ông Trần Minh Dũng tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Ông Trần Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Khê chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội cũng nhất trí bầu 8 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện ủy được suy tôn Chủ tịch danh dự.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast