Sẵn sàng hành trình tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương

(Baohatinh.vn) - Hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương” dự kiến được tổ chức vào 30/1 tại đảo Sơn Dương, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) là một trong những điểm nhấn hưởng ứng cuộc vận động do Trung ương Đoàn phát động.

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ tháng 12/2023 đến năm 2025 và duy trì trong những năm tiếp theo.

Hoạt động chính được triển khai là đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Tổ quốc tại nơi học tập, lao động, sinh hoạt..., góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Sẵn sàng hành trình tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương

Tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ công trình thanh niên tại đảo Sơn Dương.

Tại Hà Tĩnh, cuộc vận động được triển khai không chỉ dừng lại ở việc treo bản đồ mà còn được thanh thiếu nhi toàn tỉnh triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Đặc biệt, trong tuần cao điểm từ ngày 22 - 30/1/2024, các cấp đoàn, hội, đội đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển; vẽ tranh bản đồ Việt Nam; xếp hình bản đồ Việt Nam; trang trí mô hình biển đảo; tổ chức diễn đàn, sinh hoạt dưới cờ, hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quốc gia; vẽ tranh bản đồ Việt Nam, xếp hình bản đồ Việt Nam, trang trí mô hình biển đảo; trao tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh, áo phao, đèn báo hiệu, mô hình sinh kế hỗ trợ ngư dân bám biển... Đến nay đã có hơn 350 công trình, phần việc của tuổi trẻ hưởng ứng tuần cao điểm.

Sẵn sàng hành trình tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên ra quân làm sạch bãi biển tại thị trấn Thiên Cầm.

Điểm nhấn tuần cao điểm hưởng ứng cuộc vận động được triển khai với hành trình tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương diễn ra tại đảo Sơn Dương, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh).

Triển khai hoạt động này, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội bằng việc đồng loạt thay avatar, ảnh bìa, đăng tải infographic tạo sức lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng.

Cùng với đó, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực triển khai các công trình ý nghĩa trao tặng cho các chiến sĩ đảo Sơn Dương như: công trình điện năng lượng mặt trời phục vụ cung cấp điện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ; trao tặng các thiết bị điện tử và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo... với tổng nguồn lực trị giá gần 400 triệu đồng.

Sẵn sàng hành trình tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương

Thiếu nhi toàn tỉnh viết thư, vẽ tranh và chuẩn bị các phần quà gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương.

Ngoài ra, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc sẽ được các văn nghệ sĩ, thanh niên tiêu biểu biểu diễn, mang xuân sớm về với đảo Sơn Dương.

Anh Nguyễn Văn Linh - Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn cho biết: “Hưởng ứng tuần cao điểm “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào một dải non sông”, các cơ sở đoàn, đội trong toàn huyện đồng loạt tổ chức trao tặng bản đồ cho nhà văn hóa các thôn; treo bản đồ ở các phòng làm việc, phòng học, phòng truyền thống của tổ chức đoàn, hội, đội; sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về biên giới, biển đảo Tổ quốc; phối hợp tổ chức các chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, tặng quà tết cho đoàn viên thanh niên, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới.

Tuổi trẻ toàn huyện còn viết thư, vẽ tranh, góp sức làm những thức quà ý nghĩa gửi tặng các chiến sĩ ở đảo Sơn Dương, quyên góp ủng hộ công trình thanh niên điện năng lượng mặt trời trên đảo...”.

Sẵn sàng hành trình tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương

ĐVTN huyện Đức Thọ hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Gửi đến các cán bộ, chiến sĩ ở đảo Sơn Dương bằng tình cảm trong trẻo, các đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh còn viết thư, vẽ tranh, làm các đồ dùng bằng vật liệu tái chế gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, tạo nguồn động viên tinh thần to lớn, khích lệ các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; đồng thời nhân lên niềm tự hào về một dải non sông, tình yêu Tổ quốc Việt Nam trong mỗi đội viên, thiếu nhi hôm nay.

Em Lê Minh Bảo Hân, lớp 5A, Trường Tiểu học Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chúng em rất vui và cảm thấy tự hào khi được góp một phần nhỏ bé của mình gửi tặng các món quà tới cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm túc trực tại đảo Sơn Dương để bảo vệ bình yên cho tổ quốc”.

Những công trình, phần việc ý nghĩa góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển, đảo, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Đồng thời, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Hy vọng với những món quà ý nghĩa đó sẽ góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đảo Sơn Dương yên tâm công tác cũng như đón một cái tết vui tươi, ấm áp trong vòng tay của tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân.

Tham dự hành trình đặc biệt này có rất đông cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, công tác, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học... đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia. Đây sẽ là kênh lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo và tinh thần tự hào dân tộc sau khi trở về từ chuyến đi”.

Anh Hoàng Cẩm Thạch
Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast