Từ đầu tháng 11/2025, vào ngày cuối tuần, nhóm thanh thiếu niên thuộc diện “chưa ngoan” ở xã Can Lộc lại có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc để quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác thải, chăm sóc khuôn viên. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an xã, các em làm việc nghiêm túc. Không chỉ tại nghĩa trang, các em còn được phân công vệ sinh ở đài tưởng niệm và các điểm công cộng khác.
Em V.H.H (thôn Tân Thượng, xã Can Lộc) chia sẻ: "Sau khi tham gia mô hình lao động công ích, em thấy vui vì mình đã làm được việc có ích. Em sẽ sống có trách nhiệm hơn, tập trung học hành và ít tụ tập chơi bời với bạn xấu".
Đại úy Nguyễn Hoàng Sâm - Phó Trưởng Công an xã Can Lộc thông tin: “Hiện trên địa bàn xã Can Lộc có từ 40 - 50 thanh thiếu niên nằm trong danh sách theo dõi, giáo dục. Đây là những thanh thiếu niên có tạm trú, thường trú trên địa bàn nhưng có những hành vi vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự, hoặc tụ tập chơi bời lêu lổng trong và ngoài địa bàn. Ngoài phối hợp với nhà trường, tổ dân phố nơi cư trú và gia đình, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi làm việc để răn đe, định hướng, đồng thời lựa chọn các biện pháp phù hợp. Việc cho các em tham gia lao động công ích tại các địa chỉ đỏ được triển khai từ đầu tháng 11 và bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực”.
Theo Đại úy Sâm, thời gian tới, đơn vị sẽ mở rộng hoạt động sang hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo như dọn vườn, chỉnh trang nhà cửa... Những việc làm này giúp các em hiểu giá trị lao động, rèn luyện tác phong, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm.
Tại xã Vũ Quang, hình ảnh nhóm thanh thiếu niên “chưa ngoan” tham gia dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ được đăng tải trên fanpage Công an xã đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây là mô hình mới được công an xã triển khai từ giữa tháng 11/2025.
Trung tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an xã Vũ Quang cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Công an tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý an ninh trật tự, đơn vị đã chú trọng việc quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông... Chúng tôi duy trì việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm đã hơn 2 năm nay với nhiều biện pháp như: mời làm việc, răn đe, cảnh cáo; thường xuyên gọi video để kiểm tra, điểm danh. Hiện trên địa bàn có gần 10 em thuộc diện theo dõi. Để tạo chuyển biến mạnh hơn, chúng tôi tiếp tục áp dụng biện pháp lao động công ích, tổ chức đều đặn duy trì mỗi tuần một lần”.
Theo nhiều người dân, việc thanh thiếu niên tham gia lao động công ích không chỉ giúp cảnh quan sạch đẹp hơn mà còn là cách giáo dục hiệu quả, gần gũi và nhân văn. Ông Nguyễn Văn Đoàn (thôn 3, xã Vũ Quang) bày tỏ: “Cách giáo dục này vừa nhân văn vừa hiệu quả. Các cháu được lao động, được nhắc về truyền thống, từ đó thay đổi hành vi. Tôi mong mô hình tiếp tục được các chú công an duy trì và nhân rộng”.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu (thôn Cự Lâm, xã Can Lộc) chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ cách làm của lực lượng công an. Việc tổ chức đều đặn giúp các cháu dần thay đổi, sống tích cực hơn. Tôi tin rằng, khi được rèn luyện và giáo dục đúng hướng, các cháu sẽ trở thành những người có ích cho xã hội”.
Mô hình đưa thanh thiếu niên “chưa ngoan” tham gia lao động công ích dù mới triển khai chưa lâu nhưng bước đầu đang mang lại hiệu quả thiết thực, gắn giáo dục với trải nghiệm thực tế, bồi đắp giá trị truyền thống và tinh thần trách nhiệm cho thanh thiếu niên. Qua đó, giúp các em hạn chế tái phạm, hình thành hành vi tích cực, đồng thời xây dựng cầu nối vững chắc giữa công an, gia đình và nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn.