Sôi nổi ngày hội đua tài của các chỉ huy đội giỏi ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Mỗi chỉ huy đội mang đến liên hoan Chỉ huy đội giỏi cấp huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) năm học 2022 - 2023 một cách thể hiện, màu sắc riêng. Các em là "bức tranh thu nhỏ" sinh động của chất lượng công tác đội trên địa bàn.

Sôi nổi ngày hội đua tài của các chỉ huy đội giỏi ở Đức Thọ

Các thí sinh tham gia phần chỉ huy đội thông thái.

Tham gia liên hoan Chỉ huy đội giỏi cấp huyện Đức Thọ năm học 2022 - 2023 là 10 chỉ huy đội xuất sắc được lựa chọn từ 34 chỉ huy đội đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn toàn huyện. Tại liên hoan, mỗi thí sinh tham gia tranh tài với 3 phần thi: chỉ huy đội thông thái, chỉ huy đội bản lĩnh và chỉ huy đội tài năng.

Ở phần thi chỉ huy đội thông thái, các thí sinh trả lời 10 câu hỏi kiến thức xoay quanh chủ đề về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; văn hóa, xã hội, lịch sử địa phương.

Sôi nổi ngày hội đua tài của các chỉ huy đội giỏi ở Đức Thọ

Các thành viên Ban Giám khảo liên hoan.

Phần thi chỉ huy đội bản lĩnh, các thí sinh tham gia bằng hình thức nhận tin nhắn (Semaphore) và thực hiện nghi thức đội…

Phần thi chỉ huy đội tài năng được các thí sinh thể hiện với nhiều tiết mục được đầu tư công phu như: múa, hát, kể chuyện, diễn kịch, khiêu vũ, nhảy...

Theo đánh giá, liên hoan lần này đã được tổ chức bài bản, quy mô, nghiêm túc, xứng đáng là ngày hội đua tài của những chỉ huy đội giỏi cấp huyện. Mỗi chỉ huy đội mang đến một cách thể hiện, màu sắc khác nhau. Các em là “bức tranh thu nhỏ” sinh động của chất lượng công tác đội trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Sôi nổi ngày hội đua tài của các chỉ huy đội giỏi ở Đức Thọ

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với 10 chỉ huy đội giỏi tham gia liên hoan.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Bảo Chi (Trường Tiểu học Yên Trấn); 2 giải nhì cho các thí sinh: Bùi Nguyễn Khánh Băng (Trường THCS Yên Trấn) và Trần Quỳnh Giang (Trường THCS Đức Thủy); 3 giải ba cho các thí sinh: Trần Ngọc Hân (Trường Tiểu học Liên Minh), Nguyễn Thị Hoài Thanh (Trường Tiểu học Đức Lâm), Nguyễn Khánh Ly (Trường THCS Lê Văn Thiêm).

Sôi nổi ngày hội đua tài của các chỉ huy đội giỏi ở Đức Thọ

Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Bảo Chi

Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi lần này thực sự là cơ hội, môi trường để các chỉ huy đội thể hiện kiến thức, kỹ năng, tài năng. Bên cạnh đó, các em còn được học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó tự hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao chất lượng công tác đội, phong trào thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast