Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
Từ năm học 2025-2026, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Tại Hà Tĩnh, chủ trương này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song cũng đặt ra không ít áp lực cho giáo viên.
Từ những khó khăn ban đầu khi phân cấp quản lý giáo dục về cấp xã, phường, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng thích nghi và tìm ra nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở.
Buổi trò chuyện cùng chuyên gia góp phần giúp các giáo viên Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trở thành một người giáo viên hạnh phúc - từ đó nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc hơn.
Chương trình lễ hội nước "HELLO SUMMER 2025" của hệ thống Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) mang tới cho các bạn nhỏ những trải nghiệm tuyệt vời với các trò chơi thú vị.
Trường Mầm non Mai Linh (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) mang sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục "Xanh - an toàn - hạnh phúc", tôn trọng sự khác biệt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối và phối hợp chặt chẽ để kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra nghiêm túc, công bằng, đạt kết quả cao nhất.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm.
Giải nhất tại Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh là phần thưởng ý nghĩa để cô Nguyễn Thanh Hoài (Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2, Hà Tĩnh) thêm yêu và gắn bó với nghề.
Lễ phát động và thi tại chỗ Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi tỉnh Hà Tĩnh đã chọn ra 4 học sinh xuất sắc được đặc cách tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4.
Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein (TP Hà Tĩnh) tổ chức tuyển sinh 630 chỉ tiêu với các lớp đầu cấp của bậc Tiểu học, THCS và THPT.
Vượt qua nhiều thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia, 4 học sinh khối tiểu học ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt huy chương Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2025.
Hội thảo tích hợp công nghệ AI trong giáo dục và trải nghiệm ngày hội Toán học mở cho học sinh được tổ chức tại TP Hà Tĩnh do Trường song ngữ Quốc tế Horizon (Hà Nội) phối hợp với Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh, Trường THCS Lê Văn Thiêm tổ chức.
Trường song ngữ Quốc tế Horizon (Hà Nội) trao tặng các phần quà cho các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh và hỗ trợ thiết bị tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn).
Ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.
Để trở thành thủ khoa môn Vật lý tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, em Nguyễn Trường Vũ (Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) đã trải qua một hành trình nỗ lực không ngừng.
Khép lại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với 84/98 em đạt giải (đạt tỷ lệ 85,71%), Hà Tĩnh trở thành đơn vị xếp thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ tuyệt đối học sinh dự thi đạt giải.
Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh khép lại năm 2024 với những niềm vui trên “cánh đồng” tri thức. Nỗ lực của thầy và trò đã đơm hoa, kết trái bằng những thành tích ấn tượng trên mỗi sân chơi kiến thức.
Nhiều học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh thay đổi kế hoạch ôn thi sau khi Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2025, trong đó có quy định chỉ tiêu xét tuyển sớm không vượt quá 20%.
17 tham luận đã đề xuất nhiều giải pháp hay nhằm thực hiện tốt việc sắp xếp hệ thống giáo dục Hà Tĩnh ngày càng hoàn thiện, đổi mới, phù hợp với thực tiễn.
22 năm gắn bó với ngôi trường xã biển Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh), thầy Phan Đình Ánh đã góp phần đào tạo nên hàng trăm học sinh giỏi quốc gia, tỉnh, huyện; nhiều lần được các cấp, ngành vinh danh.
Những ngày này, nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh các thầy cô được tổ chức càng khắc sâu thêm niềm tự hào về nghề dạy học thiêng liêng và cao quý, tạo động lực để các cán bộ, nhà giáo Hà Tĩnh giữ vững niềm tin, ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các thầy cô giáo luôn phát huy trí tuệ, tâm huyết, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Chùm tác phẩm “Chủ trương nhân văn lan tỏa phong trào khuyến học” của nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh vinh dự là 1/59 tác phẩm đạt Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2024.
Trong suốt hành trình 40 năm phát triển, Trường Năng khiếu thị xã Hà Tĩnh xưa và Trường THCS Lê Văn Thiêm nay luôn là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Không chỉ đảm đương sứ mệnh là “nôi” bồi dưỡng nhân tài, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh, Trường THCS Lê Văn Thiêm đang bắt nhịp xu thế, phát triển mô hình trường học tiên tiến, năng động, từng bước hội nhập quốc tế.
Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Năng khiếu thị xã Hà Tĩnh, nay là Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) là dịp để các thế hệ học sinh trở về tri ân các thầy, cô giáo và nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ thời niên thiếu.
Hai cô giáo dạy mầm non và THPT, một thầy giáo dạy đại học của Hà Tĩnh vừa được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương lần thứ IV năm 2024.
Với tâm huyết, miệt mài của các thầy cô trong sự nghiệp “trồng người”, Trường THPT Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên khẳng định mình bằng chất lượng giáo dục.