Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

(Baohatinh.vn) - Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Sáng 30/7, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 6 cơ quan báo chí gồm Báo Hà Tĩnh (báo in và báo điện tử), Đài PT – TH tỉnh, Tạp chí Thông tin - Tư tưởng, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Văn hóa, Tạp chí Khoa học; 9 văn phòng đại diện, 30 phóng viên thường trú của các báo Trung ương, các bộ ngành và tỉnh bạn đóng trên địa bàn.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành trình bày báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020

Có hơn 300 nhà báo chuyên nghiệp, trong đó, gần 200 nhà báo được Bộ TT&TT cấp thẻ hành nghề; khoảng 450 cộng tác viên, thông tin viên; đội ngũ người làm báo tỉnh nhà đang dần được chuẩn hóa.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Những năm gần đây, Báo Hà Tĩnh đã xây dựng và hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Đây là một trong những tòa soạn hội tụ đầu tiên giữa báo điện tử và báo in trong cả nước, tập trung được trí tuệ trong sáng tạo và xử lý tác phẩm; được nhiều cơ quan báo Đảng địa phương học tập.

Trong 5 năm, báo in tổ chức xuất bản 1.560 số báo thường, số cuối tuần và nhiều số đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn; duy trì xuất bản điện tử 365 ngày/năm. Số lượng báo in tăng lên 5.500 bản/kỳ; báo điện tử trung bình 25 vạn lượt truy cập/ngày, cao nhất hơn 82 vạn. Báo Hà Tĩnh được xếp vị trí số 1 trong hệ thống báo Đảng toàn quốc.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Nhà báo Khắc Hiển – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo & Công luận: Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần chú trọng hơn nữa việc tổ chức sinh hoạt cấp chi hội để nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

Hiện nay, Đài PT-TH tỉnh mỗi ngày sản xuất 5 bản tin, chương trình thời sự truyền hình; từ 3 - 4 chuyên đề, chuyên mục…; hàng tháng phối hợp sản xuất hơn 200 chương trình; mỗi năm thực hiện hơn 100 cuộc phát thanh, truyền hình trực tiếp. Đài đã thực hiện lộ trình số hóa kỹ thuật sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng theo chuẩn HD và lưu trữ bằng hệ thống sever, qua đó nâng cao rõ rệt chất lượng hình ảnh, âm thanh.

Tạp chí Thông tin – Tư tưởng ra hàng tháng với trên 6.000 bản, cung cấp cho 100% tổ chức cơ sở đảng; Tạp chí Hồng Lĩnh xuất bản 12 số/năm, mỗi số từ 2.800 – 3.000 cuốn; Tạp chí Văn hóa xuất bản 12 số/năm, mỗi số 3.200 bản; Đặc san Hà Tĩnh – Người làm báo xuất bản 6 số/năm, bình quân 3.000 cuốn/số. Tạp chí Khoa học ngày càng khẳng định được chất lượng chuyên môn.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Nhà báo Trần Long, Chi hội Nhà báo Đài PT – TH tỉnh trình bày tham luận: “Sự thích ứng của người làm báo trước dòng chảy công nghệ”

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, phát triển cả số lượng và chất lượng. Hiện, hội có 261 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội, 1 câu lạc bộ. Hằng năm, hội chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Hội báo Xuân, trở thành nét đẹp văn hóa, giới thiệu những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.

Hội cũng thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Hàng năm, tổ chức thành công các giải báo chí cấp tỉnh; hội viên tích cực tham gia và đạt 12 giải báo chí quốc gia.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh trình bày tham luận: “Hội viên Báo Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ và hiện đại của cơ quan báo Đảng địa phương"

Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển hoạt động báo chí thời gian tới. Theo đó, trong xu thế toàn cầu hóa truyền thông đại chúng, người làm báo Hà Tĩnh phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cơ quan báo chí phải ứng dụng hiệu quả kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng tính thời sự.

Bên cạnh đó, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo Hà Tĩnh “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Hội Nhà báo trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hà Tĩnh đã có những bước phát triển bền vững, trong đó có vai trò, đóng góp quan trọng của báo chí.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc tập hợp, thu hút, tạo sự đoàn kết trong hội viên chưa được quan tâm đúng mức; công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp chưa thường xuyên.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Có những thời điểm, báo chí chưa cân đối trong tuyên truyền các thông tin tiêu cực và tích cực; nhiều phóng viên, nhà báo gây cản trở, khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp; một số thông tin chưa được kiểm chứng gây nghi ngại, mất thiện cảm của độc giả với Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Hội Nhà báo tiếp tục đẩy mạnh tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi của hội viên; tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo.

Báo chí phải tích cực ứng dụng công nghệ, sản xuất những tin bài có tính thời sự, chiến đấu cao. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu tỉnh việc quy hoạch, sắp xếp báo chí trên địa bàn và đồng hành với tỉnh trong công cuộc xây dựng, phát triển.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao tặng bức trướng có nội dung “Đoàn kết - Bản lĩnh – Trách nhiệm – Sáng tạo” cho Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao tặng bức trướng: “Đoàn kết - Trí Tuệ - Đổi mới - Phát triển” cho Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: Đội ngũ người làm báo Hà Tĩnh cần hoạt động nghề nghiệp theo tinh thần khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, làm nghề vì lợi ích của đất nước, Nhân dân; phát huy tính chuẩn mực của báo chí trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nhà báo Hà Tĩnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hội; tập hợp, đoàn kết đội ngũ báo chí trên địa bàn, phát huy nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Tĩnh; phát triển báo chí và đội ngũ người làm báo Hà Tĩnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

...bỏ phiếu bầu 15 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính sáng tạo của người làm báo

...và tặng hoa chúc mừng các nhà báo không tham gia ủy viên BCH Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Nguyễn Xuân Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Đài PTTH Hà Tĩnh và bà Lê Thị Thủy - Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh giữ chức Phó Chủ tịch hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast