Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên" ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân tình nguyện năm 2021” của tuổi trẻ Hà Tĩnh được bắt đầu bằng sự cống hiến sức trẻ trên những công trường thanh niên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên ở Hà Tĩnh

ĐVTN dỡ bỏ các công trình bị hư hỏng do mưa lũ tại xã Cẩm Duệ.

Dưới tiết trời nắng nhẹ của những ngày sau bão, bầu không khí háo hức và tràn đầy sức trẻ rộn ràng khắp xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại đây, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn đã tập trung nguồn lực để khởi động chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân tình nguyện năm 2021” và triển khai công trường thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên ở Hà Tĩnh

Vệ sinh môi trường tại Trường THCS Mỹ Duệ (xã Cẩm Duệ).

Đúng như tên gọi “công trường thanh niên”, hơn 400 ĐVTN đã xắn tay áo, hăng hái cùng nhân dân dọn vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh, sửa chữa các ngôi nhà bị hư hại, bảo dưỡng xe máy, xe đạp và đồ điện…

Với sự chuẩn bị kỹ càng, các công trình, phần việc được triển khai đúng nơi đúng chỗ, đúng phương pháp, có ý nghĩa thiết thực đối với Nhân dân và xã hội. Nguồn kinh phí và nhân lực được huy động phù hợp với nhu cầu của địa phương.

Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên ở Hà Tĩnh

ĐVTN, tình nguyện viên sửa chữa xe máy, xe đạp và đồ điện gia dụng cho bà con vùng lũ.

Tham gia “Gian hàng sửa chữa đồ điện dân dụng và sửa chữa xe máy, xe đạp miễn phí”, em Lương Văn Danh (Lớp Điện công nghiệp 17A, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức) hào hứng: “Trận lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho bà con, đặc biệt là các thiết bị điện tử. Em cùng các bạn học, tình nguyện viên đã bảo dưỡng, thay dầu gần 100 xe máy, xe điện và sửa chữa gần 200 đồ điện gia dụng các loại. Bản thân em cảm thấy rất phấn khởi bởi không chỉ góp sức mình giúp đỡ người dân mà còn được thực hành, nâng cao tay nghề”.

Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên ở Hà Tĩnh

Tuổi trẻ Đức Thọ ra quân xây dựng NTM.

Bên cạnh việc tập trung vào khắc phục hậu quả lũ lụt, các phong trào tình nguyện được triển khai sôi nổi, rộng khắp, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong đó, tập trung các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng biển, các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới… tạo nên bầu không khí sôi nổi, quyết liệt và nhiệt huyết của tuổi trẻ phủ khắp toàn tỉnh.

Những ngày đầu ra quân, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã triển khai hơn 70 hoạt động cấp huyện và hàng trăm hoạt động cấp cơ sở, đồng loạt trên mọi lĩnh vực.

Huyện đoàn Hương Sơn ra quân xây dựng NTM tại 2 xã Sơn Tiến và Sơn Trà, hỗ trợ 2 thanh niên xây dựng mô hình kinh tế, tu sửa ngôi nhà cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

150 ĐVTN thị xã Kỳ Anh ra quân xây dựng NTM tại Kỳ Nam, tổ chức khám và cấp thuốc tại nhà cho 20 cụ già neo đơn tại xã Kỳ Thịnh.

Huyện đoàn Can Lộc điều động 50 ĐVTN hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Thuần Thiện, 100 ĐVTN hỗ trợ xây dựng khuôn viên nhà văn hoá thôn Nam Phong (Thượng Lộc)...

Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên ở Hà Tĩnh

Hỗ trợ thanh niên vùng giáo xây dựng mô hình kinh tế tại Hương Sơn.

Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn Nguyễn Văn Linh cho biết: “Chúng tôi tập trung vào các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên, nhi đồng vùng khó khăn, vùng đặc thù. Cụ thể như: sửa chữa, xây dựng nhà cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thanh niên vùng giáo xây dựng mô hình kinh tế, hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới".

Tràn đầy sức trẻ trên những “công trường thanh niên ở Hà Tĩnh

Huyện đoàn Nghi Xuân trao tặng 6 xuồng và 200 áo phao tại huyện Nghi Xuân và Cẩm Xuyên.

Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Thành Đông cho biết: “Chương trình “Tình nguyện mùa động năm 2020, xuân tình nguyện năm 2021” kéo dài đến hết tháng 2/2021. Các hoạt động tại cơ sở được báo cáo kịp thời, liên tục, có sự chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh đoàn nhằm đảm bảo chương trình thành công, ý nghĩa”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast