Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (22 và 23/4), hơn 600 học sinh các trường tiểu học: Tân Giang, Trần Phú (TP Hà Tĩnh) đã được tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

Các em học sinh đã sôi nổi tham gia trò chơi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai - vì tương lai tươi sáng”, “Trường học an toàn trước rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu”.

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

Bằng việc giơ bảng trả lời câu hỏi theo các đáp án, các em học sinh được tìm hiểu các kiến thức về biến đổi khí hậu, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người, giải pháp nhằm giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra... (Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú tham gia phần thi “Rung Chuông vàng”)

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

Các em cũng được chơi trò chơi ghép tranh với nội dung bức tranh thể hiện các hành động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. (Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Tân Giang tham gia phần thi ghép tranh).

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

Tại chương trình, học sinh được thực hành kỹ năng sơ cứu người bị nạn. (Trong ảnh: Học sinh trường Tiểu học Trần Phú thực hành kỹ năng sơ cứu cứu người đuối nước).

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

Chương trình thêm phần sôi nổi với các hoạt cảnh do chính học sinh biểu diễn nhằm tuyên truyền, giáo dục kiến thức về biến đổi khí hậu. (Trong ảnh: Hoạt cảnh “Lũ về trường do học sinh Trường Tiểu học Trần Phú biểu diễn)...

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

... và các tiết mục nhảy sôi động (Ảnh: Tiết mục của học sinh Trường Tiểu học Tân Giang).

Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh được giao lưu, học tập và nâng cao kiến thức, rèn luyện các kĩ năng ứng phó với thiên tai để giảm nhẹ các rủi ro có thể xảy ra.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam - giai đoạn 3 do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được thực hiện bởi sự phối hợp của liên minh gồm năm tổ chức: Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Catholic Relief Services, Plan International tại Việt Nam, Cứu trợ trẻ em và Helo Age International tại Việt Nam nhằm bảo đảm tính an toàn, giảm thiểu tối đa tổn thất về người và môi trường học đường khi xảy ra thiên tai, thảm họa, thông qua việc xây dựng cơ sở vật chất có tính chống chịu cao và trang bị kiến thức, kỹ năng dự phòng, ứng phó với thiên tai cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast